Thứ tư, 28/2/2007, 07:35 GMT+7

Tai nạn lao động cướp đi 500 sinh mạng mỗi năm

Cứu hộ nạn nhân trong vụ sập lò than tại Mông Dương. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sáng 27/2, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng đã báo động về tình hình tai nạn lao động liên tục gia tăng. Năm 2006, cả nước xảy ra 5.880 vụ làm 536 người chết, 1.140 người bị thương nặng. Con số này chưa gồm tai nạn trong lĩnh vực nông nghiệp và các cơ sở do tư nhân quản lý.

So với năm trước đó, số vụ tai nạn chết người tăng 12%, số người tử vong tăng 11%. TP HCM đứng đầu danh sách đen vì để xảy ra 782 vụ tai nạn lao động nặng, làm 103 người chết và 99 người bị thương nặng. Xếp thứ hai là Quảng Ninh với 253 vụ làm 59 người chết, 131 người bị thương. Kế đó là các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội...

5 năm qua, trung bình mỗi năm tai nạn lao động làm 522 người chết. Ông Hồng dẫn chứng một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm nhiều người thiệt mạng, như: vụ bục nước ở Công ty than Mông Dương (Quảng Ninh) làm 4 người tử vong; vụ sập đổ công trình xây dựng tại Tân An (Long An), làm 7 người chết, 4 người bị thương. 

Hiện các doanh nghiệp vẫn cố tình phớt lờ báo cáo tai nạn lao động. "Số vụ thống kê chỉ chiếm 8-10% so với thực tế. Chỉ vụ nặng, gây chết người, không thể giấu giếm thì mới được báo cáo", ông Hồng phản ánh.

Từ thực tế tai nạn lao động gia tăng, Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 9 xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2007 là tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Lễ phát động sẽ diễn ra tại Bình Dương vào trung tuần tháng 3.

Theo đó, năm nay, các bộ ngành, tập đoàn sẽ có sự đầu tư thỏa đánga cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng phê duyệt. Việc thanh tra, nhất là ở những lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động như khai thác than - khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng sẽ được tăng cường.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao