'Tôi cũng phải tự nâng mình lên để hội nhập'
 |
| Học để bắt nhịp được với yêu cầu của cuộc sống. Ảnh: Tiền Phong. |
"Tôi xác định trách nhiệm của mình rất nặng nề nên cũng đã có những chuẩn bị. Mình phải thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, tự nâng mình lên để hội nhập...", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bộc bạch trong buổi trò chuyện với báo chí nhân dịp Tết đến, Xuân về.
- Thưa Chủ tịch, nhìn lại năm 2006, có thể nói đây là năm Việt Nam đã “được mùa” trong hoạt động đối ngoại. Chủ tịch có ấn tượng với thành quả nào nhất?
- Việc chúng ta tổ chức thành công Hội nghị APEC, gia nhập WTO và được những nước châu Á đề cử vào ghế không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là những thành quả lớn, rất ấn tượng trong năm 2006, chứng tỏ quốc tế tin tưởng, tín nhiệm Việt Nam. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong nhiều năm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Sự kiện Mỹ thông qua PNTR cho Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo cũng là những sự kiện quan trọng. Bởi lâu nay, đây là vấn đề Mỹ và một số nước phương Tây còn gay cấn với ta.
Tổng thống Bush gặp tôi cũng nói ý tứ: “Sang Việt Nam tôi thấy Việt Nam đang phát triển, chúc mừng các bạn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, khi kinh tế - xã hội phát triển thì yêu cầu dân chủ, nhân quyền cũng tăng lên”.
Tôi nói với ông Bush rằng: “Việt Nam chúng tôi hàng trăm năm bị thực dân đế quốc đô hộ, nhân dân Việt Nam không có đầy đủ quyền con người. Vì quyền con người mà chúng tôi đã đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, quyết giành cho được cái quyền cơ bản đó. Các ông không thể nào hiểu nổi tình yêu nhân quyền của chúng tôi nó mãnh liệt, nó tha thiết đến mức nào".
Khi trở về nước, trả lời phỏng vấn một tờ báo, ông Bush cũng rất thẳng thắn: “- Thưa ngài, chuyến đi Việt Nam có làm ngài hài lòng? - Chưa ở đâu trên thế giới này, một Tổng thống Mỹ, mà người ấy lại là tôi, được cả chính quyền và nhân dân đón tiếp nồng hậu đến thế. - Ngài không nói đến những người Cộng sản? - Có đấy chứ, tôi nghĩ những người Cộng sản còn dễ thương hơn cả bọn bất đồng chính kiến vớ vẩn…”.
Hình ảnh Việt Nam rất ấn tượng
- Đánh giá về thành công của Hội nghị APEC, Chủ tịch nói một trong những thành công lớn của Việt Nam là đã quảng bá được hình ảnh của đất nước với bạn bè thế giới?
- APEC 14 là sự kiện lớn được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo của 21 nền kinh tế, 1.500 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới, và hàng ngàn nhà báo quốc tế đã đến Việt Nam. Đây là dịp hiếm hoi mà chúng ta có thể tranh thủ để quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Việt Nam ngày càng hấp dẫn, đẹp hơn trong mắt bạn bè. Ai cũng bị thuyết phục bởi một đất nước Việt Nam an toàn, người dân Việt Nam cởi mở, thân thiện và vô cùng mến khách.
Tổng thống Bush nói với tôi: "Trước khi sang Việt Nam tôi rất hồi hộp, vì không biết người Việt Nam sẽ đối xử với tôi ra sao. Nhưng sang tới nơi tôi thực sự bất ngờ, người Việt Nam thân thiện quá…”.
Tổng thống Bush sang đây mang cả ôtô chống đạn, nhưng thấy an toàn và thân thiện, ông hạ kính xe xuống vẫy tay chào mọi người. Thủ tướng Australia đi tập thể dục buổi sáng bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Còn nhiều biểu hiện tương tự của các nguyên thủ quốc gia đã chứng tỏ một Việt Nam an toàn, ổn định.
- Thưa Chủ tịch, để hai chữ Việt Nam ngày càng nổi bật với thế giới, chúng ta phải tiếp tục làm gì?
- Qua 20 năm đổi mới và vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị APEC 14, chúng ta cũng có được một số kinh nghiệm trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước. Hình ảnh ấy không phải như một khái niệm trừu tượng, mà được thể hiện từ những việc làm rất cụ thể.
Chẳng hạn trong việc tạo môi trường đầu tư, phải cải cách thủ tục hành chính; phải tiếp tục rà soát, sửa đổi chính sách, luật pháp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; quan tâm hơn nữa đến lợi ích của nhà đầu tư. Đặc biệt phải tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là điều chúng ta đang gây được ấn tượng tốt với các nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài…
- Thưa Chủ tịch, trước khi gia nhập WTO, về kinh tế, Trung Quốc là nước từ dưới nhìn lên, còn nay họ có thể nhìn ngang với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Còn Việt Nam sau 5 năm nữa thì sao?
- Hiện WTO có 150 thành viên, nhưng không phải ai vào WTO cũng giàu lên. Có những nước đã vào WTO từ lâu rồi nhưng chưa phát triển lên được. Vào WTO là thời cơ thuận lợi đang mở ra, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Ai đủ bản lĩnh, đủ tài năng để vượt qua khó khăn thì sẽ phát triển.
Trung Quốc là một điển hình của thành công sau khi vào WTO. Tôi tin rằng, học tập kinh nghiệm của bạn bè, với trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức và sẽ tiến lên. Lớp trẻ có điều kiện để cống hiến
- Thưa Chủ tịch, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO được các nhà kinh tế nhận định lớp trẻ sẽ là những người được lợi nhiều nhất?
- Tôi không nghĩ lớp trẻ sẽ được lợi nhiều nhất, mà tôi nghĩ lớp trẻ có điều kiện để cống hiến và thi thố nhiều nhất. Đây là cơ hội để lớp trẻ phát huy và trưởng thành. Tôi mong các bạn trẻ hãy dũng cảm, đi tới với bản lĩnh và sự tự tin. Cần kiểm điểm lại hành trang của mình để bổ sung những gì còn thiếu và không được chủ quan.
Thời điểm này tôi cho rằng vai trò của lớp trẻ ngày càng quan trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trông cậy và sẽ hỗ trợ tích cực cho lớp trẻ.
- Như Chủ tịch nói, khi Việt Nam trở thành thành viên WTO thì doanh nhân, nông dân… đều phải nỗ lực để hội nhập. Với cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch đã chuẩn bị để hội nhập như thế nào?
- Câu hỏi rất lý thú. Để hội nhập thắng lợi thì tất cả mọi người đều phải nỗ lực nhiều hơn, trình độ, năng lực phải được nâng lên, quyết tâm phải cao hơn… Riêng tôi tự thấy mình còn có những hạn chế so với yêu cầu và nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tôi xác định trách nhiệm của mình rất nặng nề nên cũng đã có những chuẩn bị…
Tôi nghĩ mình phải thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, tự nâng mình lên để hội nhập; phải vừa học trong sách vở, vừa học trong thực tiễn mới có thể bắt nhịp được với yêu cầu của cuộc sống.
(Theo Tiền Phong)