Thứ hai, 5/2/2007, 12:07 GMT+7

Dầu tràn biển miền trung có thể do lỗ dầu ngoài khơi

Sáng nay, UBND thị xã Hội An đã chỉ đạo dân chúng quanh 2 bãi biển lớn nhất là Cửa Đại và An Bàng, tập trung sàng cát biển để lọc dầu. Mặc dù dầu đã ngưng loang vào bờ kể từ chiều qua, nhưng số tràn vào bãi cát mấy ngày qua gặp nắng đã bắt đầu vón cục. Giả thiết về một lỗ dầu ở ngoài khơi được đặt ra.  
> Vẫn bí ẩn hiện tượng dầu tràn trên biển miền Trung/ Dầu tràn trên bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng

Dầu tràn trên bãi biển Hội An. Ảnh: Tiền phong.
Dầu tràn trên bãi biển Hội An. Ảnh: Tiền phong.

Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường thị xã, Nguyễn Văn Hiền cho VnExpress biết, từ chiều qua, nhiều du khách tại Hội An đã bắt đầu xuống tắm biển trở lại. "Nước biển đã sạch nên tắm không bị ảnh hưởng, chỉ có những hạt dầu đóng cục trên bão cát nên đi bị dính chân. Vấn đề hiện nay là tiếp tục sàng lọc, thu gom lượng dầu này", ông Hiền miêu tả. Lãnh đạo thị xã cũng yêu cầu các khách sạn tổ chức dọn sạch bờ biển, kể cả những hạt dầu vón trên cát. Sáng nay, sau khi kết thúc cuộc họp bàn về sự cố dầu loang, lãnh đạo thị xã đã quyết định chi thêm gần 100 triệu đồng để tổ chức công tác thu gom dầu và khắc phục sự cố. Mấy ngày trước, Hội An đã chi nóng 100 triệu đồng để triển khai thu dọn dầu tràn.

Hiện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân sự cố tràn dầu ở miền Trung. Khả năng một xà lan bị rò rỉ dầu đã bị loại bỏ vì không có cơ sở. Thông tin từ các đài quan sát nước ngoài 2 tuần qua cũng không cho thấy có vụ đâm hay chìm tàu ngoài khơi trong khu vực. "Lãnh đạo tỉnh thiên về giả thuyết có một lỗ dầu ở ngoài khơi, nhưng không chắc chắn", ông trưởng phòng tài nguyên môi trường Hội An nói.

Biển vẫn động mạnh với gió cấp 6 nên đoàn khảo sát nguyên nhân dầu loang chưa thể ra khơi. Dự kiến ngày 7/2, biển dịu đi, đoàn sẽ lên đường hướng về phía đông bắc Cù Lao Chàm.

Hội An là tâm điểm của dầu loang, với xuất phát của các vết dầu hầu hết ở phía đông bắc Cù Lao Chàm. Các bãi biển lân cận ở Đà Nẵng và Điện Bàn cũng thuộc Quảng Nam, ảnh hưởng dầu nhưng nhẹ hơn. Vệt dầu cũng kéo dài dọc các bờ biển Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên với mức độ ít. 

Hiện hơn 10.000 bao dầu (40-50 kg/bao) đã được thu gom tại Hội An, trong đó khoảng 4.000 bao đã được Trung tâm xử lý sự cố tràn dầu miền Trung tách dầu để sử dụng. Song, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trương Văn Bảy cho biết, Hội An đang đề nghị Trung tâm ứng phó dầu hậu kiểm để xác định toàn bộ lượng dầu đã tràn vào thị xã và dọc bờ biển miền Trung từ mấy ngày qua. Có rất nhiều dầu đã được người dân thu gom tự phát, đến nay vẫn chưa được thống kê, xử lý.  

Lãnh đạo thị xã Hội An cũng cho biết, đang chờ Trung ương họp để bàn phương án xử lý hạt dầu vón cục trên bãi biển bằng vi sinh, thay thế cho phương pháp sàng lọc, xử lý một cách thủ công mất nhiều công sức như hiện nay .

Phan Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao