Thứ hai, 29/1/2007, 07:30 GMT+7

Miền Bắc đỏ mắt chờ nước hồ thủy điện

Ngành điện đột ngột giảm lưu lượng xả hồ thủy điện, khiến mực nước sông Hồng lúc 1h sớm nay tụt xuống mức kỷ lục - 1,3 m. Các trạm bơm đành bất lực. Thời vụ sắp hết (đến 10/3), trong khi đó một nửa diện tích của miền Bắc vẫn đang nứt nẻ vì chưa có nước đổ ải.

Ông Chu Phú Mỹ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây, nói: "Nước thấp như vậy thì chúng tôi biết xoay xở làm sao. Bà con gọi nước, nhưng các trạm bơm trên sông Nhuệ (lấy nước từ sông Hồng) đều không thể hoạt động". 

Tỉnh Hà Tây dự kiến đến 7-8/2 phải gieo cấy xong 78.000 ha lúa. Chậm hơn nữa thì mạ già, năng suất kém. Nhưng đến nay, toàn tỉnh còn 40% diện tích tập trung tại huyện Thanh Oai, Quốc Oai, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, không có nước.

Theo Cục Thủy lợi, đến hôm nay, trừ Bắc Ninh chưa báo cáo, trong tổng số gần 600.000 ha lúa đông xuân của 10 tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, mới có 320.000 ha có nước gieo cấy. Số còn lại đang ngóng nguồn nước duy nhất từ hồ thủy điện.

Ngành điện bất hợp tác

Ngày 26/1, Thủ tướng đã có công điện hỏa tốc yêu cầu Tập đoàn điện lực phối hợp với Bộ Nông nghiệp tăng lượng phát điện hồ Hòa Bình, Thác Bà và xả nước hồ Tuyên Quang để có thể nâng mực nước sông Hồng tại Hà Nội trên 2,3 m trong các ngày 27/1-5/2; và mức 2,5 m trong các ngày 11-19/2.

Trong công văn số 550 ngày 26/1, Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, ông Trần Quốc Anh, cũng đồng ý xả nước hồ thủy điện, để nâng mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,3 m. Ngành điện chỉ từ chối xả nước vào các ngày 11-19/1 nhằm nâng mực nước hạ du lên 2,3 m, vì phải đảm bảo khả năng phát điện cao của các nhà máy điện trong những tháng cuối mùa khô.

Tuy nhiên, theo ông Trần Ái Quốc, Trưởng phòng Quản lý tưới tiêu, Cục Thủy lợi, từ 27/1 đến nay, ngành điện đều giảm lưu lượng xả, xả không đều nên không thể nâng được mực nước. Cụ thể, ngày 27/1, ngành điện mới xả 779 m3/s, trong khi kế hoạch là 1.000 m3/s. Ngày 28/1, kế hoạch là 1.430 m/s, nhưng thực tế xả chỉ 1.220 m3/s.

Hệ quả là mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội lúc 1h sáng nay xuống mức thấp nhất trong lịch sử - 1,3 m. Đến 11h trưa nay, mực nước mới nâng lên được 1,7 m. Với mực nước này, các trạm bơm vẫn không thể lấy được nước.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao