Thứ ba, 23/1/2007, 03:08 GMT+7

Hai thanh niên cứu đoàn tàu được thưởng 1 triệu đồng

Hai nông dân bên đoạn đường sắt suýt xảy ra tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN, cho biết, ngành đã trích quỹ khen thưởng hai thanh niên cứu đoàn tàu Thống Nhất vào đêm 20/1 số tiền 500.000 đồng/người. Ngoài ra, họ sẽ được tặng bằng khen và biểu dương trong toàn ngành.

Ông Bằng cho hay, mức thưởng trên áp dụng theo quy chế khen thưởng của Tổng công ty Đường sắt VN đối với các cá nhân có công, song không phải là nhân viên trong ngành. Lãnh đạo ngành đường sắt đã ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Vận tải đường sắt Thanh Hóa trực tiếp trao quà đến tận gia đình của anh Nguyễn Văn Dân và Lê Văn Tính vào sáng nay.

Theo ông Bằng, nếu không có hai thanh niên trên thì thiệt hại từ vụ tai nạn đường sắt đêm 20/1 sẽ rất lớn. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2001 đã từng xảy ra một vụ va chạm giữa đoàn tàu khách và một xe tải chở clinker khiến 5 toa xe bị lật, đầu máy bị hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc

Người gửi: Nguyễn Khánh Hùng
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Về việc 2 thanh niên ở Thanh Hoá dũng cảm cứu đoàn tàu

Tôi thật sự xúc động khi đọc tin hai thanh niên ở Hậu Lộc, Thanh Hoá dũng cảm cứu đoàn tàu khách Thống Nhất tránh được một sự cố lớn đêm 20/11. Họ thực sự là tấm gương tốt để mọi người học tập. Nhưng tôi hơi thất vọng về cách làm việc của ngành đường sắt. Với trường hợp đặc biệt thì có nên áp dụng quy chế một cách quá cứng nhắc, mặc dù số tiền thưởng 500.000 đồng đối với một người dân không phải là nhỏ.

Người gửi: Lương Minh Hải
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Thưởng như thế liệu có xứng đáng không?

Tôi thật sự khâm phục hành động dũng cảm của 2 người thanh niên đã cứu đoàn tàu Thống Nhất vào đêm 20/1 thoát khỏi tai nạn khủng khiếp. Chúng ta thử hình dung xem nếu tai nạn xảy ra thì hậu quả sẽ như thế nào.

Thế nhưng, không hiểu vì sao Tổng công ty Đường sắt VN chỉ trích quỹ khen thưởng cho hai thanh niên số tiền 500.000 đồng/người. Đồng ý rằng họ chỉ hành động vì trách nhiệm của người công dân, không hề vụ lợi, không hề nghĩ đến chuyện khen thưởng. Nhưng ngành đường sắt là một đơn vị luôn có doanh thu cao mà chỉ thưởng mỗi người 500.000 đồng thì quá tệ.

Người gửi: Sheng
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Quá máy móc và cứng nhắc trong việc tặng thưởng !

Thưởng 500.000 đồng mỗi người liệu đã tương xứng với ý nghĩa, giá trị của việc cứu nạn mà hai thanh niên đó vừa làm? Không nói về những thiệt hại vật chất, mà chỉ nói thiệt hại về người nếu tai nạn xảy ra thì họ cũng đáng được khen thưởng nhiều hơn thế. Hãy xem xét lại công tác khen thưởng một cách thực sự nghiêm túc để khuyến khích những việc làm có ích cho xã hội.

Đoàn Loan

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao