Trò cờ bạc mới xuất hiện ở Hà Nội

Trò đỏ đen này được gọi là "Chùa - Lúa", phân định thắng thua qua cách chọn một trong hai mặt của đồng tiền kim loại (5.000 đồng) trước khi được tung lên cao. Các con bạc chủ yếu là khách quen và thường liên lạc bằng điện thoại trước khi tụ tập sát phạt với số tiền hàng chục triệu đồng.

Trò đánh bạc được tổ chức qua một nhà “cái”. Đây là đối tượng trực tiếp tung đồng tiền. Trước khi tung đồng tiền, các con bạc sẽ đặt cửa "Chùa - Lúa" (mặt đồng tiền có hình chùa Một Cột hoặc mặt đồng tiền có hình bông lúa ngửa lên khi rơi xuống đất).

"Chùa - Lúa" đang thu hút khá nhiều con bạc tham gia và số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng. Trung tá Nguyễn Việt Chức - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an Hà Nội) đánh giá, “Chùa - Lúa” không phức tạp như xóc đĩa vì không cần điểm chơi cố định, không cần công cụ chơi phức tạp (bát đĩa, quân vị).

Các con bạc chỉ cần một đồng tiền là có thể ngang nhiên sát phạt nhau giữa vỉa hè, quán nước, vườn hoa… nhưng lại đứng cách xa nhau và chỉ cần một người thông báo kết quả. Thêm vào đó là sự tinh vi của những tên “cái” khiến trò cờ bạc phát triển khá nhanh. Khi có người lạ xuất hiện chúng thường không giao tiền, lập tức giải tán “sới” và tang vật lại chỉ là đồng tiền kim loại đơn thuần.

Ở Hà Nội, "Chùa - Lúa" đang xuất hiện nhiều ở khu vực phố Phó Đức Chính, đường Yên Phụ và khu quanh ga tàu đường Trần Quý Cáp. Các con bạc chủ yếu là khách quen và chúng thường liên lạc bằng điện thoại trước khi tụ tập sát phạt.

Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cho biết, công an phường liên tục tiến hành kiểm tra những tụ điểm thường có biểu hiện tụ tập chơi "Chùa - Lúa". Tuy nhiên, dân chơi thường bố trí người cảnh giới, nếu công an tuần tra liên tục chúng lại chuyển sang nơi khác, thậm chí về nhà để sát phạt nhau.

(Theo Lao Động)

 
 
MENU
Về đầu trang

,