Thứ ba, 23/1/2007, 10:37 GMT+7

Người nghèo không màng chuyện Tết bắn pháo hoa

"Gia đình có 13 người, các con tôi chạy xe ôm, làm mướn cả tháng chưa nổi 2 triệu đồng, lo ăn chưa đủ nên không quan tâm đến chuyện pháo hoa. Nếu thành phố lấy tiền mua pháo giúp người nghèo thì chúng tôi cảm ơn lắm", bà Nguyễn Thị Khuỳnh, số nhà 65/14 Đoàn Như Hài, quận 4, TP HCM, nói.
> 'Hãy bỏ bắn pháo hoa, nếu đã hết cách để tiết kiệm'

Các con bà Khuỳnh đau đáu nỗi lo cơm gạo từng ngày. Ảnh: Thanh Lương.

Nhà bà Khuỳnh chừng 16 m2 là nơi trú thân của con trai, con gái và cháu của bà. Tài sản có giá trị trong nhà là chiếc tivi trắng đen 12 inches, một tủ quần áo, nồi cơm điện đã cũ và chiếc giường đơn giành cho bà Khuỳnh, người phụ nữ ngoài 60 tuổi, góa chồng, bị ốm quanh năm. Con cái đều chạy xe ôm, giặt quần áo, rửa bát thuê. Gia đình này thuộc diện Xóa đói giảm nghèo của quận 4.

Bà Khuỳnh không dám nằm viện vì ngoài tiền thuốc được nhà nước miễn giảm, gia đình không đủ điều kiện lo ăn hằng ngày cho riêng bà. Bà chỉ mong muốn giản dị là các con mình không còn chạy ăn từng bữa, các cháu có điều kiện đi học lâu dài. Vì vậy, khi nghe tin lãnh đạo TP HCM chủ trương Tết này không đốt pháo hoa, giành tiền lo cho người nghèo, bà hy vọng có thể được hỗ trợ thêm tiền cho các con có một công việc thu nhập ổn định hơn. 

Cùng ở đường Đoàn Như Hài, trong căn nhà 37/15 rộng chừng 50 m2 của gia đình bà Vương Thị Lành chứa tới 20 con người. Chồng bà Lành là bảo vệ còn bà vay Quỹ Xóa đói giảm nghèo được 3 triệu đồng, mở sạp quần áo vỉa hè mà thu nhập bữa đói bữa no. Ba người con đều đã nghỉ học, đứa lớn mới đi làm phụ hồ, lo thêm cho gia đình. "Thành phố không bắn pháo nữa thì Tết hơi buồn. Nhưng không có pháo mà những nhà nghèo như nhà em có thêm chút tiền thì cũng đỡ", con trai bà Lành tâm sự.

Theo Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo TP HCM, hiện nay, toàn thành phố có trên 45.000 hộ nghèo với mức thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/năm. Trong đó, quận 4 là quận nội thành có khá nhiều hộ nghèo. Nhiều hộ dân bày tỏ niềm vui khi thành phố ngày càng quan tâm đến đời sống của họ.

Hằng năm, ngân sách thành phố chi khoảng 1,5 tỷ đồng cho việc bắn pháo hoa tại 4 điểm vào dịp Tết. Nhưng Tết Đinh Hợi năm nay, lãnh đạo thành phố có chủ trương ngưng bắn pháo để dành tiền hỗ trợ người nghèo và người dân huyện Cần Giờ bị thiên tai sau bão số 9. Bà Võ Thị Dung, Phó chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP HCM, cho rằng, chủ trương này là hoạt động mang tính nhân văn. Nếu Tết này không có pháo hoa thì niềm vui vẫn đến với mọi nhà, nhất là những người nghèo của thành phố.

Tuy nhiên, chủ trương này đang vấp phải sự phản đối của khá nhiều người. Theo Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, đơn vị trực tiếp lên kế hoạch và công bố các chương trình phục vụ Lễ, Tết theo chỉ đạo của UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, đến 22/1, vẫn chưa có văn bản chính thức từ UBND thành phố về việc ngưng bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố.

Thanh Lương

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao