Thứ bảy, 20/1/2007, 10:51 GMT+7

Thí điểm giảm nghỉ hè, tăng nghỉ Tết ngay năm học tới

àdafd
Phân bố thời gian nghỉ hợp lý sẽ giảm áp lực học tập. Ảnh: H.H.

Chiều 19/1, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai cho biết, sự đồng thuận của dư luận, đặc biệt là phụ huynh học sinh là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Bộ quyết định sớm đưa đề xuất giảm nghỉ hè, tăng nghỉ Tết vào cuộc sống. Năm học tới, Bộ sẽ áp dụng thí điểm tại một số tỉnh thành.

- Là người trực tiếp quản lý giáo dục tiểu học và nghiên cứu về bậc học này, bà sẽ thuyết phục những ý kiến chưa đồng tình như thế nào?

- Đây là một giải pháp giảm áp lực học tập cho học sinh. Các em có một quãng thời gian để “tiêu hóa” kiến thức, ngấm những gì đã được tiếp thu. Đối với học sinh yếu kém, đây cũng là quãng thời gian để ôn lại, củng cố kiến thức kỹ hơn. Với học sinh giỏi, các em có thể nghỉ ngơi.

Trong thời gian nghỉ, theo kinh nghiệm của các nước, nếu phụ huynh và học sinh có nhu cầu, giáo viên có thể giao bài cho các em tự học ở nhà. Như vậy, cách phân bố lại thời gian nghỉ cũng phù hợp với xu thế đổi mới về phương pháp giảng dạy hiện nay là không dạy đồng loạt mà có biện pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thưa bà, tại sao đến bây giờ chúng ta mới đặt ra vấn đề điều chỉnh thời gian nghỉ hè của học sinh tiểu học?

- Nhiều nước trên thế giới đều bố trí lịch nghỉ cho học sinh thành những đợt khác nhau trong năm học, theo từng kỳ chứ không dồn thành một kỳ nghỉ hè như ta. Riêng học sinh tiểu học lại được đối xử đặc biệt hơn, để lịch học phù hợp nhất với lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lý.

Chúng tôi cũng có ý định từ trước, nhưng thay đổi một việc gần như đã trở thành qui luật trong đời sống thì không thể vội vàng. Đến nay, chúng ta có những điều kiện thuận lợi như đất nước phát triển và hội nhập, các điều kiện dành cho giáo dục tại nhà trường và gia đình được cải thiện, nhu cầu của trẻ em khác trước, nhận thức của các bậc phụ huynh và toàn xã hội có nhiều thay đổi...

Vậy Bộ GD&ĐT dự kiến lộ trình thực hiện việc điều chỉnh lịch nghỉ hè, nghỉ lễ của học sinh tiểu học như thế nào?

- Ngay năm học 2007-2008 tới, bộ sẽ áp dụng nhưng ở phạm vi thí điểm tại một số tỉnh thành. Sau đó rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh để tiến tới thực hiện trên cả nước vào năm học tiếp theo.

Những công việc vẫn được thực hiện vào thời gian nghỉ hè như bồi dưỡng giáo viên, sửa chữa, nâng cấp trường lớp sẽ được thực hiện như thế nào?

- Tôi cũng biết sẽ gặp khó khăn. Đó cũng là điều thường thấy đối với những cái mới. Hiện nay dư luận cơ bản ủng hộ nhưng khi vào cuộc sẽ nảy sinh những vấn đề. Khi đưa ra chủ trương này, mục tiêu chúng tôi hướng tới và đặt lên hàng đầu là quyền lợi của học sinh.

Những kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, nâng cấp, sửa chữa trường sở đều có thể điều chỉnh cho phù hợp với cách bố trí thời gian nghỉ mới. Bồi dưỡng giáo viên sẽ được thực hiện xen kẽ trong các dịp nghỉ dài ngày.

- Bà đánh giá thế nào khi không ít phụ huynh lo ngại sẽ khó quản lý con em trong thời gian nghỉ hè, nghỉ tết?

- Chúng tôi cũng lường trước có thể sẽ có một bộ phận nhà trường, giáo viên và phụ huynh chưa thuận. Nhưng hãy nghĩ đến con em chúng ta. Giáo viên hy sinh một chút, phụ huynh vượt khó một chút để con trẻ được học tập và lớn lên trong điều kiện tốt hơn, nhất là những việc đó lại nằm trong tầm tay của chúng ta.

Để thực hiện trong năm học tới, bộ sẽ đưa ra lấy ý kiến rộng rãi các địa phương, để đến tháng 8/2007 các trường tiểu học có thể bàn kỹ ở cuộc họp phụ huynh đầu năm học mới.

(Theo Tuổi Trẻ)

 Bạn đọc lên tiếng:

Người gửi: Hòang Ngọc Tiến
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cần cải tiến ngay

Tôi ủng hộ việc rút ngắn thời gian nghỉ hè và kéo dài nghỉ giữa năm học vào Tết âm lịch. Phụ huynh và học sinh có thời gian để đi du lịch, thăm gia đình, tìm hiểu các họat động văn hóa cổ truyền, giảm áp lực về phương tiện đi lại trong những ngày hè ...

Người gửi: Đỗ Đức Huân (CHLB Đức)
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Phân chia lại kỳ nghỉ hè

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của ông Vụ trưởng giáo duc tiểu học. Chúng ta cần giảm thời gian nghỉ hè chỉ còn 6 tuần là hoàn toàn hợp lý. Thời gian còn lại sẽ chia thành ba kỳ nghỉ khác nhau. Các kỳ nghỉ nhỏ này sẽ do từng trường quyết định sao cho phù hợp với hoàn cảnh từng địa phương

Người gửi: Tran Thi Thanh Hai
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Đề xuất giảm nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ Tết

Theo tôi nghĩ Bộ Giáo dục nên xem xét và sớm thực hiện đề xuất này. Thời gian nghỉ hè dài không hẳn đã là tốt, chúng ta nên xây dựng thời gian nghỉ hợp lý để có khoảng thời gian trống nhằm giúp học sinh và thầy cô có thể lấy lại cân bằng, giảm stress. Hơn thế nữa với thời tiết của miền Bắc vào mùa Đông (khoảng gấn Tết âm lịch) là quá rét so với sức chịu rét của học sinh cấp một. Tôi cho rằng đây là một trong những đề xuất hay và tính khả thi cao.

Người gửi: Lê Thu Hà
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tôi chỉ đồng ý 1/2 kế hoạch của Bộ Giáo dục

Việc đưa ra ý kiến giảm ngày nghỉ hè, tăng ngày nghỉ tết và các ngày nghỉ khác trong năm cho học sinh tiểu học hay toàn bộ học sinh phổ thông là một ý kiến hay và hợp lý. Xong kế hoạch mãi đến giữa tháng 7 mới cho các cháu nghỉ hè để giữ nguyên ngày khai giảng 5/9 là ko nên vì ở Việt Nam tháng 6 và đầu tháng 7 rất nóng. Nếu cho học sinh nghỉ hè cần cho nghỉ vào thời gian nắng lửa này. Nên đưa lịch khai giảng năm học mới vào đầu tháng 8 là hay nhất.

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao