Sập nhà vì đội quản lý đô thị địa phương lỏng lẻo

Ngày 19/1, tại buổi báo cáo kiểm điểm công tác năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ 2007, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Nguyễn Minh Dũng thừa nhận, cấp quản lý trật tự đô thị địa phương còn lơ là, chưa quản lý chặt các công trình trên địa bàn.

Chẳng hạn như vụ sập nhà 4 tầng ở phường 17, quận Bình Thạnh, hôm 9/1, chủ đầu tư xin sửa nhà chống nghiêng bằng phương pháp thủ công đào hố và lấp bao cát là sai phép. Tuy nhiên đội quản lý trật tự đô thị phường chỉ phạt vi phạm môi trường rồi cho qua. "Đó là biểu hiện trình độ nghiệp vụ kém và thiếu trách nhiệm", ông Dũng nhấn mạnh.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, từ năm 2003 đến nay, thành phố đã xảy ra 60 sự cố tại các công trình xây dựng, làm chết 25 người và 52 người bị thương. Những tai nạn xây dựng thường là do nhà thầu không có chuyên môn kỹ thuật, công nhân mùa vụ không lành nghề, tư vấn giám sát theo hợp đồng ngắn hạn, không gắn bó lâu dài, phường, xã và đội quản lý trật tự đô thị địa phương không có trình độ nghiệp vụ.

Cũng theo ông Dũng, trong số 24 quận huyện ở TP HCM, quận Tân Phú đang là điểm nóng xây dựng trái phép.

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Phước cho rằng, các đội quản lý trật tự đô thị địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý. "Phải quản lý ngay từ đầu chứ đừng để công trình đã hoàn tất mới đập phá, cưỡng chế hoặc khi có sự cố thì mới quy trách nhiệm", ông Phước góp ý.

Vũ Lê

 
MENU
Về đầu trang

,