|
||
![]() |
||
|
Bắt 3 người trong ổ làm rượu giả ở Hà Nội
Ngày 17/1, Công an Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp 3 người trong đường dây làm rượu ngoại giả tại Hà Nội do con nghiện Nguyễn Đức Sơn cầm đầu, về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả. 3 người còn lại được tạm tha. Những người bị bắt là Nguyễn Đức Sơn, Trương Văn Thanh, Phạm Văn Túc. Nguyễn Thị Nga (vợ Túc), Nguyễn Đức Dũng và Trịnh Hữu Hoàng được tạm tha. Sơn, Nga và Dũng là 3 anh em ruột. Trước đó, Đội Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ bắt quả tang Trương Văn Thanh đang vận chuyển 1 thùng rượu giả do Sơn sản xuất đem đi tiêu thụ. Khám xét tại nhà của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ 79 chai rượu giả thành phẩm các loại, 3 can nhựa loại 10 lít chứa “rượu ngoại” chưa đóng chai, cùng nhiều vỏ chai, tem, nhãn mác và các dụng cụ để sản xuất rượu giả. Ngoài ra, khám xét khẩn cấp nơi tiêu thụ rượu giả của Sơn ở 13 phố Hàng Buồm, cơ quan điều tra thu giữ thêm được hơn 100 chai rượu được hãng xác định là giả, cùng nhiều tem nhãn rượu nhập khẩu và các tài liệu liên quan. Chủ cửa hàng là Nguyễn Thị Phương Lan cũng được mời đến cơ quan điều tra để làm rõ hành vi tiêu thụ rượu giả. Trao đổi với VnExpress tối 17/1, một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội cho biết, ổ sản xuất rượu giả của anh em Sơn - Nga - Dũng và Túc bắt đầu làm rượu ngoại giả từ tháng 6/2006. Chúng đã dùng vỏ bọc “thu gom phế liệu” để che đậy ổ làm rượu giả, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Cũng theo ông này, rượu giả được anh em Sơn pha chế theo công thức 1/4 rượu xịn với 3/4 rượu Lúa Mới. Hằng ngày, lò sản xuất rượu ngoại giả của Sơn cho xuất xưởng khoảng 10-20 chai, mỗi chai bọn chúng thu lãi 40.000-120.000 đồng. Anh Đức
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |