Thứ ba, 16/1/2007, 08:37 GMT+7

TP HCM vào đợt cao điểm chống dịch cúm gia cầm

"Từ nay đến hết quý I, đặc biệt trước và sau tết Nguyên đán là thời điểm nhạy cảm, các địa phương giáp ranh với những vùng trọng điểm có dịch phải khẩn trương chủ động phối hợp trên diện rộng để cùng chống dịch cúm gia cầm H5N1", Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài cho biết chiều 16/1.

Tại cuộc họp báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2006 và các biện pháp tập trung trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra kèm theo xử lý phải được tăng cường nhiều hơn, tránh trường hợp còn tồn tại việc lén lút chăn nuôi và buôn bán gia cầm. Ngoài ra, các địa phương nếu gặp khó khăn về kinh phí phải nhanh chóng báo cáo để được hỗ trợ kịp thời.

Sau chuyến đi trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố, Phó chủ tịch UBND TP HCM nhận định: "Vẫn còn gia cầm "chui" vào thành phố. Một số địa phương lơi lỏng, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo chỉ giao trách nhiệm cho lực lượng thú y tại địa phương mà chưa có kế hoạch triển khai cụ thể để theo sát tình hình".

Theo báo cáo của lãnh đạo các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn giáp ranh với các tỉnh có truyền thống chăn nuôi gà, vịt thả đồng. Ngoài ra, kinh phí hạn chế cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và xử lý. Theo các quận huyện, tập quán và ý thức của người dân là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác này.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 14/1, đã có 39 xã phường của 19 huyện thuộc 7 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng xảy ra dịch cúm gia cầm. Các ổ dịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang có chiều hướng lan rộng. TP HCM chủ trương ngưng nuôi gia cầm sau thời điểm 28/2 cho đến khi tình hình dịch cúm gia cầm thực sự ổn định.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 12/1/2007, đã có 265 người bị nhiễm virus cúm A (H5N1), trong đó 159 trường hợp tử vong. Đặc biệt, tình hình dịch cúm A diễn biến khá phức tạp tại Indonesia.

Vũ Lê

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao