Thứ năm, 11/1/2007, 10:05 GMT+7

Chậm xử lý, dư luận sẽ hoài nghi quyết tâm chống tham nhũng

Đó là nhận xét của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước thực trạng một số vụ tham nhũng lớn hiện vẫn chưa được khép lại. Ngày 10/1, tại hội nghị Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan tố tụng tập trung vào việc này, nếu không, dư luận sẽ hoài nghi quyết tâm chống tham nhũng.
>Xem xét lập đội đặc nhiệm điều tra án trọng điểm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tại nhiều địa phương, bộ ngành việc quán triệt luật pháp về phòng chống tham nhũng còn chưa đủ độ "sâu, thiết thực". Công tác xây dựng và ban hành thể chế phòng ngừa tham nhũng, nhất là các nghị định về minh bạch tài sản, về tặng và nhận quà biếu... còn chậm. “Việc ban hành văn bản pháp quy phòng chống tham nhũng, chủ yếu là phòng tham nhũng cần phải tăng tốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của năm 2007 để đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng là vấn đề cải cách hành chính. Lập một doanh nghiệp hiện nay mất 45-55 ngày. Theo nhận định của Thủ tướng: "Bộ máy của chúng ta bây giờ hoàn toàn có khả năng rút được ít nhất 10 ngày, nhiều nhất 20 ngày”. Năm 2006 có 41.000 doanh nghiệp ra đời, năm 2007 dự kiến thêm khoảng 60.000 doanh nghiệp mới. “Nếu 60.000 doanh nghiệp này mà thời gian thành lập rút được 15 ngày/doanh nghiệp thì đã tiết kiệm được bao nhiêu...”, Thủ tướng đặt vấn đề.

Khẩn trương điều tra, đưa ra xét xử 8 vụ án lớn

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (phó Ban chỉ đạo) cho biết, 7 vụ án trọng điểm trong năm 2006 đã được Thủ tướng tập trung chỉ đạo các cơ quan khẩn trương điều tra, kết luận để đưa ra xử lý. Đây là các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp. Chẳng hạn, vụ PMU 18; Nguyễn Lâm Thái và 38 bưu điện tỉnh, thành phố; Nguyễn Đức Chi (Khánh Hòa); tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn (Hải Phòng)...

Thủ tướng nhận xét, những vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn “nếu chậm điều tra, xử lý sẽ tạo ra sự hoài nghi trong dư luận về quyết tâm của chúng ta”. Ông yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương cần hết sức cố gắng. “Nếu cần, cứ trung tập anh em điều tra viên giỏi từ các địa phương lên, thậm chí lấy từ các đơn vị khác qua, có chế độ chính sách đặc biệt để anh em làm quyết liệt vụ này", Thủ tướng gợi ý cho Bộ Công an.

Báo cáo Thủ tướng về những vụ án được dư luận quan tâm, Viện trưởng VKSND Tối cao Hà Mạnh Trí cho biết, vụ điện kế điện tử, vụ ông Mạc Kim Tôn, vụ tiêu cực ở Thanh tra Chính phủ và vụ ông Mai Văn Dâu đến nay cơ bản xong, đang chuẩn bị hoặc đã chuyển qua tòa án để đưa ra xét xử. Riêng vụ Nguyễn Lâm Thái mới khởi tố bổ sung.

Đối với vụ án PMU 18 và Nguyễn Đức Chi, “VKS sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để phấn đấu hết quý I kết thúc điều tra”, ông Trí báo cáo. Thiếu tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an, cam kết “lãnh đạo bộ sẽ bàn với cơ quan điều tra để “tăng tốc” trong quý I” với hai vụ án trên.

Ngoài những vụ án trọng điểm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, cơ quan này cũng đã kết thúc 25 cuộc thanh tra lớn. Đơn vị đang chuẩn bị báo cáo Thủ tướng 8 cuộc thanh tra lớn khác. Trong đó có thanh tra tại Tổng công ty Hàng không VN, Ngân hàng Nhà nước VN; dự án cảng Cái Lân (Quảng Ninh)...

5 cuộc thanh tra quan trọng khác đang được tiến hành, trong đó có thanh tra lại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, công tác tài chính tại Nhà xuất bản Giáo Dục, Tổng công ty Điện tử - tin học, dự án đầu tư xây dựng 37 cầu giao thông nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết 2007 cơ quan này cũng sẽ tập trung kiểm toán một số dự án, công trình lớn như Trung tâm Hội nghị quốc gia, dự án quốc lộ 5 kéo dài, dự án cầu Vĩnh Tuy và đề án 112 của Chính phủ (về tin học hóa quản lý hành chính trong các cơ quan nhà nước).

Sắp có thêm nhiều cơ chế phòng ngừa tham nhũng

Theo ông Vũ Tiến Chiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, trong quý I sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện một số văn bản pháp quy về phòng ngừa tham nhũng. Trong đó đáng lưu ý có đề án về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nghị định quy định về thời hạn cán bộ, công chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cán bộ công chức, viên chức...

Ban chỉ đạo trung ương cũng đã phân công các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo cơ chế bố trí công tác khác đối với những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút; sửa đổi, bổ sung qui định về những điều đảng viên không được làm.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao