Bùi Minh Trí thừa nhận lấy tiền từ thẻ tín dụng
 |
| Học sinh Bùi Minh Trí và mẹ. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Chiều 4/1, học sinh Bùi Minh Trí thừa nhận có những thẻ tín dụng mang tên người nước ngoài từ năm 2004, do em tìm được những thông tin về thẻ trên net. Trí đã dùng một số thẻ trên để mua host, domain... (chỗ chứa web và tên miền). Hiện, em rất ân hận.
> Điều tra dấu hiệu trộm tiền của hacker mạng Giáo dục
- Việc mua bán trên mạng với số tiền lên tới hàng nghìn USD có phải là tiền kiếm được từ số thẻ tín dụng của người nước ngoài không?
- Số tiền này chính xác là 1.100 USD, có được là do em “chơi surf”, kiếm được e-gold (một loại tiền điện tử được bảo đảm bằng vàng do Công ty E-Gold Ltd phát hành). Sau đó em bán e-gold này được 1.100 USD, nhận qua Western Union. Chuyện này em đã báo với anh Dương Tuấn Anh mà em được biết là chuyên gia của C15 (trong buổi điều tra bổ sung ngày 31/12/2006). Số tiền 1.100 USD không phải em kiếm được từ việc sử dụng thẻ của người nước ngoài.
- Số tiền này hiện đang được Trí để ở đâu?
- Số tiền này đã được gửi vào tài khoản của em (mang tên Bùi Minh Trí).
- Gia đình em biết việc này như thế nào?
- Trước đó em có nói với mẹ là surf web (dịch vụ đọc web thuê) thì có tiền và mẹ cũng biết về số tiền này.
- Em nghĩ gì về việc số tiền sử dụng từ thẻ tín dụng của người nước ngoài là vi phạm pháp luật?
- Khi đó em còn quá nhỏ để ý thức được chuyện mình làm, và trên mạng có người nói rằng xài ít lẻ tẻ thì chủ thẻ không quan tâm. Em không nhớ rõ, thực tế lúc đó em chỉ xài cao lắm khoảng 100 USD. Và nay nghĩ lại em rất ân hận.
- Vì sao em không thành khẩn báo với cảnh sát điều tra ngay từ đầu việc này?
- Từ đầu em không nhớ có số thẻ đó trên máy mình vì từ lâu đã không xài tới. Em cũng nghĩ cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra việc em vào website của Bộ GD&ĐT nên em cũng chỉ tập trung những vấn đề liên quan website Bộ GD&ĐT. Còn lại những việc khác em không nhớ tới. Đã từ lâu em không có sử dụng những thẻ tín dụng của người khác.
| Thượng tá Trần Văn Hòa, Trưởng phòng phòng chống tội phạm công nghệ cao (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - C15, Bộ Công an) cho biết, chúng tôi đã phát hiện thông tin về thẻ tín dụng của người nước ngoài bị đánh cắp nằm trên máy tính của Trí. Nhưng nguồn gốc của các thông tin đó, cũng như việc Trí sử dụng những thông tin đó như thế nào còn cần phải điều tra làm rõ. Có rất nhiều cách để lấy cắp các thông tin này. Vấn đề ở chỗ đối với các nước, ai cũng biết việc lấy thông tin thẻ tín dụng của người khác như vậy là hành vi phạm pháp hình sự. |
(Theo Tuổi Trẻ)
Bạn đọc lên tiếng:
Người gửi: Vũ Hữu Trung
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Về vụ Minh Trí
Tôi cho rằng hành động của em Trí là không thể chấp nhận được dù có bất kỳ lý do gì. Tôi cũng là một sinh viên chuyên ngành IT và những gì Trí đã làm tôi tin bất cứ một người am hiểu tin học và net nào cũng có thể làm được. Tôi cũng rất đồng quan điểm với anh Nguyễn Tử Quảng đã phát biểu. Thước đo đánh giá tài năng của con người không phải là thành tích phá hoại. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ chỉ cần phạt hành chính là đủ để răn đe cho trường hợp này, không cần truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người gửi: Nguyen Quynh
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Việc làm sai trái của em Trí
Mới đầu, cá nhân tôi cũng cảm thấy em Trí là người hùng, Bộ Giáo dục thì không có tinh thần cầu thị. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy thất vọng. Việc của Trí làm là không thể chấp nhận đươc
Người gửi: Việt Hải
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Không dung!
Tôi không bao giờ cho việc tấn công các Website là thể hiện tài năng. Việc làm này như một trò chơi, ai có kỹ năng về máy tính và mạng, chỉ cần tham gia một vài diễn đàn trên mạng, đọc dịch tài liệu...trong vài tháng có thể làm được điều tương tự. Việc làm của Trí chỉ mang tính thể hiện với anh em trong giới phá net không hơn không kém.
Người gửi: Lê Văn Đức
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Không nên xem hacker là tài năng
Điều mọi người không chuyên về vi tính cần phải hiểu là việc hack website không nên xem như một tài năng, vì thật ra người có kiến thức trung bình có thể theo hướng dẫn của một số trang web sẽ làm được điều này. Em Trí lẽ ra dành nhiều thời gian để học vi tính chính quy hơn là học cách phá hoại.
Người gửi: Nguyễn Trần Gia Bảo,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Về việc tấn công website của học sinh Bùi Minh Trí
Dù hành vi của Bùi Minh Trí xuất phát từ động cơ gì, thì sau tất cả những sự việc diễn ra từ khi bị phát hiện đến nay, tôi tin rằng Trí đã tự mình hiểu được: "Không có gì mình làm, đặc biệt là làm sai - mà người ta không thể biết". Hiểu như vậy, tôi tin rằng em sẽ tự chọn được cho mình con đường đúng để đi nếu em được mọi người thông cảm và mở cho em con đường để em quay trở lại.
Chúng ta - đã là con người thì không ai mà không phạm lỗi. Xét đoán, chỉ trích, lên án những lỗi lầm nhất là của người khác thì rất dễ, nhưng tha thứ và làm cho lương tâm họ tự phán xét để phấn đấu thành người hữu dụng cho xã hội sau những lỗi lầm thì mới thật là việc khó khăn.
Và lẽ nào chúng ta chỉ chọn việc nhẹ nhàng?