Thứ sáu, 22/12/2006, 10:52 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội 'nổi giận' tại hội nghị cải cách hành chính 

Trước con số 98% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn của Sở Nội vụ, Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu khẳng định, đó chỉ là những thành tích bề nổi. Ông đề nghị các ngành phản biện, nhưng không một ý kiến nào cất lên. Đại diện một quận đã bị ông mời về vì lãnh đạo vắng mặt vô nguyên tắc. 

Chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Triệu. Ảnh: Hoàng Hà
Chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Triệu. Ảnh: Hoàng Hà

Tại hội nghị sáng 21/12, kết quả kiểm tra 29 cơ quan thực hiện cải cách hành chính đã được công bố. Kết quả: Theo đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn trên tổng số hồ sơ tiếp nhận là 94-100%, bình quân trên 98%.

 Theo ông Lưu Tiến Định, Giám đốc Sở Nội vụ, tỷ lệ số hồ sơ giải quyết và giải quyết đúng hẹn cao vì tỷ lệ này không bao gồm số hồ sơ không tiếp nhận do không đủ điều kiện, hồ sơ chưa thực hiện cơ chế “một cửa”. “Đó cũng là nguyên nhân làm cho số liệu báo cáo kết quả thực hiện cao mà tính thuyết phục của nó không cao”- ông Định thừa nhận.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu nhìn nhận, hiệu quả của các cơ quan hành chính còn quá yếu. Các vụ việc tiêu cực vừa qua phát hiện chủ yếu do đơn thư của dân, không phải do cơ quan chức năng. Báo cáo của Sở Nội vụ mới chỉ nêu được phần "nổi". “Không phải mọi đơn hồ sơ bị trả lại do lỗi của dân, của doanh nghiệp. Nhiều hồ sơ bị trả do cơ quan hành chính làm sai”, ông Triệu khẳng định.

Sau 2 báo cáo dài 19 trang được Sở Nội vụ trình bày, Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu đề nghị các ngành phản biện. Tuy nhiên, không đại biểu nào giơ tay. 2 phút trôi qua, Ban tổ chức phải chỉ định. Và Tây Hồ, nơi có mô hình “một cửa” khá mới mẻ là đơn vị đầu tiên được mời. Tuy nhiên, cả Bí thư, Chủ tịch quận đều vắng mặt không lý do. “Hội nghị tổng kết về cải cách hành chính, lãnh đạo quận không có mặt thì cử cán bộ văn phòng đến làm gì?” người đứng đầu thành phố "nổi giận". Ông đề nghị cán bộ văn phòng quận này rời khỏi cuộc họp. Cả hội nghị lặng phắc. 

Cán bộ say xỉn trong giờ hành chính

ảnh
Cải cách hành chính chưa làm hài lòng người dân. Ảnh: Hoàng Hà.

 “Có những cán bộ sở ngành say rượu vào 2-3 giờ chiều thế thì họ làm gì cho dân? Phải kiểm tra đột xuất. Kiểm tra báo trước như vừa qua thì không thể phát hiện được họ có ngồi đúng chỗ hay không, có say hay không?”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị lên tiếng.

Ông Nghị nhìn nhận, các cơ quan hành chính đang “hành” nhau, cơ quan này đùn đẩy khó khăn cho cơ quan kia. "Có người dân làm thủ tục sức khoẻ, cấp dưới giải quyết 17 ngày chưa xong, lãnh đạo Thành phố phải chỉ đạo thì chỉ giải quyết trong một buổi. Đấy là do năng lực, do trách nhiệm cán bộ yếu kém", ông Nghị nói. 

Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, ông Đào Xuân Mùi, Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì đề nghị, xác định rõ mục tiêu của cải cách hành chính - đó là không nhũng nhiễu, không gây phiền hà cho dân. "Một dự án đầu tư 2-3 năm vẫn không xin được đất, thì phải xem lỗi ở khâu nào. Phải phân tích, bỏ thủ tục phiền hà. Thủ tục không phải chỉ để giữ an toàn cho cán bộ”, ông Mùi nói.

Chốt lại, Bí thư Phạm Quang Nghị khẳng định, cải cách hành chính là khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy, nhưng trước hết phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Không thể để những vụ việc tiêu cực, sách nhiễu, chậm trễ xảy ra mà người vi phạm, người đứng đầu không bị xử lý.

Tại cuộc họp, Hà Nội đã xác định năm 2007, thành phố sẽ tập trung nâng cấp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa". Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng tin học trong quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục, quản lý chất lượng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan chưa thực hiện hoặc chưa đưa toàn bộ thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" sẽ phải giải trình với Sở Nội vụ

Đoàn Loan

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao