Thứ năm, 21/12/2006, 04:30 GMT+7

Đầu năm 2007 trình Chính phủ đề án đặt cược bóng đá

Phó chủ nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ban soạn thảo đang hoàn thiện đề án cá cược bóng đá, với mức trần đặt cược 450.000 đồng một lần. Nếu được Chính phủ thông qua, sân chơi cho người hâm mộ có thể bắt đầu ngay năm 2007. Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ cho biết thông tin này tại buổi họp báo của Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay.

Theo ông Hỷ, Luật Thể dục Thể thao vừa được Quốc hội thông qua không quy định cấm cá cược bóng đá. Đây là hành lang cho sân chơi cá cược bóng đá hợp pháp trong tương lai. Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 vừa qua, vấn đề đặt cược bóng đá cũng được đưa ra bàn thảo. Thủ tướng đã giao Uỷ ban TDTT chủ trì, tiếp thu, xây dựng đề án.

"Ban soạn thảo dự kiến trình Chính phủ đề án trong quý 1 năm 2007. Nếu được thông qua, giới hâm mộ có thể tham gia đặt cược 30.000- 450.000 đồng một lần. Đề án cũng sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm 'cai nghiện' cho người cá cược", ông Hỷ cho VnExpress biết.

Ngoài việc quản lý số lần cá cược trong tháng của người chơi, Ban soạn thảo cũng đang nghiên cứu kinh nghiệm "cai nghiện" của các nước. Ông Hỷ cho biết, tại Anh, nếu trong tháng người chơi thua nhiều hơn thắng thì nhà cái sẽ gửi thư phân tích họ không nên đánh nữa. Nếu người chơi thua nặng quá, nhà cái có thể gửi phiếu mời gia đình đi nghỉ mát.

Trong dự thảo đề án cá cược bóng đá, Uỷ ban TDTT đang nghiêng về phương án liên doanh với một “nhà cái” nước ngoài. Nếu thành lập công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc phải là người Việt Nam, còn chuyên gia là người nước ngoài. Hiện công ty Ladbrokes (Anh) là ứng cử viên nặng ký, nếu đề án đặt cược bóng đá được Chính phủ phê duyệt.

Việt Nam hiện chưa có thị trường cá cược bóng đá làn sóng giao dịch ngầm vẫn diễn ra. Ông Hỷ cho biết, theo thông tin của Bộ Công an, mỗi năm có hàng tỷ USD từ trong nước đổ vào các trung tâm cá cược bóng đá ở HongKong, Macao...

"Cá cược bóng đá là nhu cầu của người dân, nếu chúng ta không tổ chức, giám sát thì các giao dịch ngầm vẫn diễn ra và nhà nước thất thu hàng tỷ USD. Cá cược hợp pháp góp phần giảm tệ nạn cờ bạc, tạo nguồn thu đầu tư phát triển ngành thể thao", ông Hỷ nói.

Cũng trong sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã thông báo lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác.

Theo điều 34, người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài được ghép bộ phận cơ thể của người VN, tại VN trong trường hợp có cùng dòng máu hoặc có họ trong phạm vi 3 đời hoặc trong trường hợp người hiến đã có đơn tự nguyện hiến mà không nêu đích danh người được ghép

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, vấn đề này cũng đã từng gây tranh luận khi một đại biểu dẫn ra trường hợp huấn luyện viên Riedl. Khi biết ông bị suy thận nặng cần thay thế, nhiều người Việt Nam tự nguyện hiến thận cho ông vô điều kiện. Điều này đã làm cho huấn luyện viên Riedl vô cùng cảm kích.

Tuy nhiên, theo quy định của luật, nếu tìm được quả thận tương thích của một người Việt Nam thì ông Riedl phải thực hiện ca ghép tại Việt Nam. Trước đó, ông Riedl dự kiến tháng 3/2007 sẽ trở về Áo để tiến hành phẫu thuật ghép thận.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao