Thứ ba, 19/12/2006, 10:07 GMT+7

Kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến

Hôm qua, tại lễ mít tinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, ngày 19/12/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son về tinh thần yêu nước của dân tộc VN. Những bài học sâu sắc của những ngày 60 năm trước phải được vận dụng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 260 nhân chứng là những chiến sĩ quyết tử trong những ngày mùa đông năm 1946... đã tham dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã ôn lại những thời khắc lịch sử của 60 năm về trước, Hà Nội và cả nước hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch ngày 19/12/1946, đứng lên chống lại thực dân Pháp với tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định ngày 19/12/1946 mở đầu cho cuộc kháng chiến 30 năm chống thực dân, đế quốc và đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son về tinh thần yêu nước của dân tộc VN. Những bài học sâu sắc của những ngày 60 năm trước phải được vận dụng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Phạm Quang Nghị cho rằng Hà Nội cũng như cả nước sẽ giành những thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới. “Chúng ta không cam chịu đói nghèo, Đảng bộ và nhân dân thủ đô quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu mạnh. Các cấp ủy, chính quyền thành phố phải xác định cải cách hành chính là khâu đột phá nhằm xóa bỏ những rào cản đang tồn tại ngay trong bộ máy và cán bộ” ông nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện các “chiến sĩ quyết tử” năm xưa, đại diện thế hệ trẻ thủ đô đã cùng nhau nêu quyết tâm xây dựng thủ đô Hà Nội, đất nước VN ngày càng phát triển, ngày một giàu mạnh...

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao