Hà Nội 'loạn' nhà chọc trời xây dựng sai phép
 |
| Công trình vi phạm tại số 4 phố Đặng Dung, Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong. |
Ngay trung tâm Hà Nội, có ngôi nhà xin phép làm 7 tầng nhưng chủ nhà xây lên 12 tầng, thậm chí có nhà được cấp phép 13 tầng nhưng hiện công trình đã xây trên 20 tầng. Chính quyền sở tại đều khẳng định là biết rõ các trường hợp sai phạm, nhưng lại viện đủ lý do để "làm ngơ".
Ngay tại các quận trung tâm của thành phố như: Ba Đình, Hai Bà Trưng… nhiều công trình xây dựng đã vi phạm nghiêm trọng. Toà nhà cao chót vót tại số 4 phố Đặng Dung, gần hồ Trúc Bạch (thuộc phường Trúc Bạch), theo giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp thì chủ đầu tư được phép xây dựng 13 tầng, 1 tầng tum,1 tầng kỹ thuật và 1 tầng hầm. Thế nhưng hiện công trình đã xây dựng trên 20 tầng và đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Nhiều công trình lớn mặc dù vi phạm trong thời gian dài, nhưng biện pháp được coi là “mạnh” nhất là việc UBND phường lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính (phạt 200.000 đồng), để cho chủ công trình vi phạm trì hoãn hay lấy lý do “xin phép bổ sung” nhằm hoàn thiện công trình.
Trường hợp xây dựng sai phép được xử lý nghiêm là vi phạm của chủ công trình số 221-223 phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), gia chủ xin phép xây 7 tầng, nhưng công trình đã xây thành 12 tầng. Dù nằm ngay mặt phố chính nhưng những vi phạm của công trình này đã không được chính quyền sở tại kiên quyết xử lý ngay từ đầu. Chỉ đến khi dư luận lên tiếng, lãnh đạo cao nhất của thành phố chỉ đạo và phải qua cả chục cuộc họp thì phần xây dựng sai phép mới bị “cắt ngọn”.
Vi phạm dễ dàng được “bỏ qua” nên nhiều chủ công trình không những không thực hiện theo nội dung giấy phép và thiết kế đã được phê duyệt, mà còn tiếp tục mắc thêm một loạt vi phạm khác như lấn chiếm không gian, xây thêm tầng, mở rộng diện tích sai quy định, lấn chiếm các chỉ giới xây dựng...
Một cán bộ ngành xây dựng cho rằng, các công trình xây dựng lớn vi phạm không thể “qua mắt” được các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền sở tại. “Nếu chính quyền làm hết trách nhiệm, hết thẩm quyền ngay từ khi phát hiện vi phạm thì chắc những công trình sai phép trên không thể tồn tại và các chủ công trình sẽ không dám ngang nhiên vi phạm”, vị cán bộ này nói.
Khi phóng viên đến tìm hiểu về những trường hợp vi phạm trên, các cấp quận, phường nơi có công trình sai phạm đều khẳng định là họ biết rất rõ các trường hợp sai phạm đó, họ có đầy đủ hồ sơ. Thế nhưng, khi được hỏi về các biện pháp xử lý, cũng như trách nhiệm của chính quyền? Câu trả lời là “chúng tôi hiện đang họp bàn để tìm biện pháp xử lý hay chúng tôi đã làm hết thẩm quyền, chức năng…”.
UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo các sở, ngành khi phát hiện có vi phạm xây dựng phải có quyết định và tổ chức buộc tháo dỡ ngay phần xây dựng trái phép, không dùng hình thức xử phạt. Cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư xin phép bổ sung để chủ đầu tư có thời gian tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình gây khó khăn cho việc xử lý.
| Trong 10 tháng năm 2006, Thanh tra xây dựng TP Hà Nội kiểm tra trên 6.000 công trình xây dựng, phát hiện 1.171 công trình không phép; sai phép là 361 công trình; trái phép 1.323 công trình; các vi phạm khác 628 công trình. Tuy nhiên, gần như không ai bị kỷ luật vì để xảy ra những vi phạm trong xây dựng. |
(Theo Tiền Phong)