Kỷ luật hơn 100 cán bộ sai phạm tài chính, đất đai
Kết thúc 150 cuộc thanh tra tại TP HCM, có gần 110 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, thu hồi ngân sách 4,3 tỷ đồng. Các sai phạm tập trung vào lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất, thu chi tài chính. Đó là báo cáo của UBND thành phố tại phiên họp HĐND, sáng nay.
Ngay trong buổi sáng, hàng loạt vấn đề "nóng" được UBND thành phố đưa ra và cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND TP HCM khóa VII. Đó là các vấn đề: tăng cường chống tham nhũng và lãng phí; tăng sức cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp; cải cách hành chính chậm nên dân chưa hài lòng...
Xây dựng cơ bản - đụng đến là có vấn đề
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 của UBND TP HCM nêu rõ, qua thanh tra, hầu hết dự án xây dựng cơ bản đều có vấn đề. Nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chậm làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán. Do năng lực của các đơn vị tư vấn còn hạn chế nên hồ sơ của một số dự án phải chỉnh, sửa nhiều lần...
 |
| Nhiều công trình cầu, đường xây dựng quá chậm làm ảnh hưởng đi lại của người dân. Ảnh: Hoàng Tuyên. |
Cũng trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, qua kiểm tra và "từ chối" phê duyệt, thanh toán những khoản không hợp lý, đã tiết kiệm được cho ngân sách hơn 60 tỷ đồng. Dấu hiệu của việc đề nghị thanh toán sai gồm: áp giá sai đơn giá, đề nghị thanh toán không đúng đơn giá dự thầu, vượt dự toán được duyệt...
Kho bạc Nhà nước TP HCM đã từ chối thanh toán hơn 21 tỷ đồng do chi vượt định mức, thiếu hóa đơn chứng từ, chứng từ không hợp lệ...
Mỗi quận, huyện, sở, ngành "một cửa"
Theo UBND TP HCM, cơ chế "một cửa" đã được vận hành nhuần nhuyễn từ các sở, ngành, quận, huyện cho đến phường, xã. Do đó, việc gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp đã được giảm thiểu. Tuy nhiên, theo UBND thành phố, cơ chế "một cửa" được thực hiện độc lập tại mỗi cơ quan, chưa tạo được sự liên thông.
Do đó, khi người dân hoặc doanh nghiệp phải giải quyết một việc có liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan thì họ vẫn phải đi lại nhiều lần, đến nhiều nơi và qua nhiều cửa. Từ đó, gây nên phiền hà, thậm chí dễ xảy ra tiêu cực, làm giảm lòng tin của người dân đối với cán bộ, công chức.
 |
| Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài: "Cần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân ở các lĩnh vực thuế, nhà, đất, xây dựng...". Ảnh: Minh Phong. |
Theo điều tra của Viện Kinh tế TP HCM, các lĩnh vực thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và giấy phép xây dựng..."nhận" được chỉ số hài lòng của người dân ở mức thấp nhất. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề là ở chỗ: quy trình, thủ tục hành chính của một số cơ quan, ngành vẫn còn rườm rà, phức tạp, thiếu sự phối hợp liên thông...
Để giải quyết vấn đề trên, thành phố sẽ triển khai rộng mô hình "một cửa - liên thông, liên ngành" từ xã, phường đến quận, huyện. Các lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, thành lập doanh nghiệp, đầu tư... liên quan đến nhiều sở, ngành tới đây chỉ còn "một cửa liên ngành".
40% doanh nghiệp sử dụng thiết bị lạc hậu
Năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp thành phố còn thấp cũng là vấn đề nóng tại kỳ họp này. Theo UBND TP HCM, sự thấp kém trên biểu hiện ở các mặt: giá thành sản phẩm cao, chất lượng thấp, mạng lưới tiêu thụ chưa rộng khắp.
 |
| Theo UBND TP HCM, cầu đường xuống cấp, quá tải là một trong những thách thức khi hội nhập. Trong ảnh: Tỉnh lộ 25B đi xuống Khu công nghiệp Cát Lái bị "băm" nát từ lâu. Ảnh: Hoàng Tuyên. |
Hiện, TP HCM có khoảng 30% doanh nghiệp sử dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến. Đáng chú ý có hơn 40% doanh nghiệp sử dụng thiết bị lạc hậu. Các ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản xuất như chế biến thực phẩm, da giầy, may mặc, hóa chất, dệt... lại là những nơi sử dụng nhiều lao động chân tay, thủ công (có doanh nghiệp có đến 80% lao động chân tay)...
Trong khi đó, những ngành có thị trường tiêu thụ lớn vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Theo UBND TP HCM, hiện có 25 sản phẩm được công nhận có khả năng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhưng quy mô sản xuất còn quá nhỏ, chưa có lộ trình tiến lên sản xuất lớn và xuất khẩu cạnh tranh trên thị trường thế giới sau khi Việt Nam đã vào WTO.
Ý kiến của nhiều cử tri được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP HCM tổng hợp, gửi đến kỳ họp HĐND này nêu rõ mối lo ngại về việc giải quyết các vụ tranh chấp thương mại quốc tế về hàng hải, hàng không, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, tài chính, ngân hàng sẽ phát sinh trong thời gian tới. Trong khi đó, đội ngũ luật sư, nhà tư vấn chuyên sâu ở từng lĩnh vực trên còn quá mỏng và yếu. "Thành phố cần xây dựng chính sách phát triển và sử dụng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập", Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN TP HCM nêu ý kiến.
|
Kỳ họp HĐND TP HCM lần 9, khóa VII sẽ diễn ra trong 4 ngày: 7, 8, 11 và 12/12. Theo chương trình, HĐND nghe UBND báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006; tình hình thu chi ngân sách năm 2006; kết quả đạt được về cải cách hành chính; công tác chống tham nhũng, lãng phí; báo cáo hoạt động của các sở - ngành; giải quyết các kiến nghị của cử tri; báo cáo giám sát của các ban thuộc HĐND TP.
Dự kiến, trong ngày họp thứ ba, 11/12, lãnh đạo các sở - ngành liên quan trả lời chất vấn. Tại kỳ họp lần này, HĐND TP cũng xem xét một số tờ trình của UBND TP liên quan đến bảng giá đất năm 2007, mức thu phí chợ, quỹ đặt tên đường thành phố; chế độ chính sách của cán bộ các ngành y tế, giáo dục và huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao. |
Lưu Đức