Thứ hai, 13/11/2006, 06:52 GMT+7

Lấy ý kiến trên mạng về quy chế tổ chức cứu trợ

Chiều 13/11, Vụ trưởng Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Nguyễn Hải Hữu cho biết, tuần sau sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ ngành về quy chế tổ chức kêu gọi vận động, phân bổ, quản lý và sử dụng tiền hàng cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

Dự thảo này sau đó sẽ được đưa lên trang web của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, Vụ trưởng Hữu khẳng định quy chế mới không nhằm hạn chế hay gây khó khăn cho việc làm từ thiện của nhân dân. Ngoài hai đầu mối Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được thành lập ban vận động, tiếp nhận tiền hàng cứu trợ, các tổ chức, cá nhân đều có thể tự quyên góp để trao trực tiếp cho người dân vùng bị nạn và nhờ đầu mối chuyển giúp.

"Điều quan trọng là khi tổ chức, cá nhân trao tiền trực tiếp cho người dân vùng bị nạn thì phải thông báo với chính quyền địa phương để địa phương báo với Ban vận động, tiếp nhận hàng cứu trợ. Như thế Ban sẽ chủ động phân bổ tiền hàng đảm bảo kịp thời, công bằng, tránh tình trạng như trong bão Chanchu, có gia đình nạn nhân nhận vài trăm triệu đồng, có gia đình chỉ vài ba triệu, trong khi khó khăn là ngang nhau", ông Hải giải thích.

Nhân dân quyên góp tiền cho nạn nhân bão số 1 (bão Chanchu).
Ảnh: Trà Bang.

Ông Hải cho biết thêm, để khắc phục tình trạng chậm trễ phân bổ tiền hàng cứu trợ, dự thảo quy chế cũng quy định, ngay sau khi tiếp nhận, địa phương phải có báo cáo về kế hoạch phân bổ. Sau thời gian (dự kiến 70 ngày kể từ khi 2 đầu mối phát động đợt cứu trợ), địa phương phải có quyết toán về việc chia tiền, hàng cứu trợ. Việc giám sát phân bổ, sử dụng tiền hàng cứu trợ sẽ được giao cho chính quyền địa phương.  

Cuối tuần trước, sau cuộc họp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về dự thảo quy chế này, nhiều ý kiến lo ngại việc cứu trợ sẽ bị "độc quyền", làm nản lòng các nhà hảo tâm, nếu chỉ giao cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Hội chữ thập đỏ Việt Nam làm đầu mối tiếp nhận cứu trợ.

Dự thảo quy chế này đã được Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, sau hàng loạt các vụ việc liên quan đến cứu trợ bị phanh phui. Gần đây nhất là vụ tiền cứu trợ nạn nhân bão Chanchu bị tồn tới gần 30 tỷ đồng, vụ bán gạo cứu đói mua xe chở quan tài. Trước đó, năm 2002 là vụ xà xẻo tiền cứu trợ lũ quét ở Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Dự kiến, dự thảo sẽ được trình Chính phủ vào cuối tháng 11.

Hồng Khánh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao