|
||
![]() |
||
|
Chỉ có 2 tổ chức được lập ban vận động, tiếp nhận cứu trợ
Đây là điểm nổi bật của dự thảo quy chế tổ chức kêu gọi quyên góp ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng tiền hàng cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng. Ông Nguyễn Xuân Lập, Phó vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hội, trao đổi xung quanh vấn đề này. - Thưa ông, đâu là cơ sở để xây dựng quy chế này? - Thực tế công tác cứu trợ của chúng ta, từ các ban, ngành trung ương đến các báo, đài đều tổ chức rất tốt. Tuy nhiên, tất cả nguồn này đều chưa thống nhất về một mối để điều hành, quản lý. Vì chưa có sự quản lý tập trung nên trong cơn bão Chanchu cùng là thân nhân của người bị chết, nhưng có gia đình nhận được trên 500 triệu đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm và rất nhiều hàng hóa, lương thực, thuốc men, trong khi có gia đình chỉ nhận được 40-50 triệu đồng. Thậm chí có gia đình chỉ nhận được 3 triệu đồng... - Có bao nhiêu cơ quan được vận động, tiếp nhận hàng cứu trợ? - Cho đến ngày 10/11, chúng tôi đã chốt lại chỉ có hai tổ chức làm đầu mối trung ương được thành lập ban vận động, tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Đó là Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. - Việc ấn định 2 cơ quan được lập ban vận động sẽ gây khó khăn cho người quyên góp. Quy chế sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? - Hai tổ chức này sẽ thành lập các ban vận động, quyên góp theo hệ thống của mình từ trung ương đến địa phương để vận động, quyên góp, tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác vẫn hưởng ứng vận động, quyên góp và tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Ở cấp trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải mở tài khoản để tiếp nhận tiền cứu trợ từ các ban vận động, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân từ thiện quyên góp ủng hộ. Riêng hàng hóa, các đơn vị, tổ chức sau khi quyên góp được phải liên hệ với chính quyền địa phương và chuyển hàng trực tiếp đến ngay vùng bị thiên tai để cùng ban vận động, tiếp nhận cứu trợ ở địa phương đó chuyển hàng đến người dân. - Một cá nhân hay tổ chức từ thiện muốn trực tiếp mang tiền, hàng đến một cá nhân hoặc địa phương thì được quy định thế nào? - Quy chế quy định cá nhân, tổ chức từ thiện muốn trực tiếp đến trao tiền, hàng cho đồng bào vùng gặp nạn phải thông qua chính quyền cơ sở. Đây là cơ sở để chính quyền cơ sở cũng như ban tiếp nhận địa phương báo cáo lên ban vận động, tiếp nhận cấp trên. Xin nhấn mạnh quan điểm của riêng tôi cũng như ban soạn thảo là không hạn chế hay ngăn cản tinh thần tương thân tương ái của người dân. Phải khẳng định việc ra đời quy chế này không làm ảnh hưởng đến việc xây dựng, thành lập các quỹ vận động, quyên góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân. Đây mới chỉ là dự thảo và sẽ được thảo luận, lấy ý kiến các tổ chức, bộ ngành và chắc chắn còn thay đổi... (Theo Tuổi Trẻ)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |