Sông Hồng hung dữ cướp nhà dân
Nước sông Hồng chảy bất thường đã khiến hơn chục gia đình ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội), đang mất dần nhà cửa, vườn tược. Hàng trăm con người đang mất ăn mất ngủ do lo sợ nhà có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào.
Chỉ căn nhà 3 gian cho công nhân thuê đang nằm lơ lửng, chờ tụt xuống sông, chị Lê Thị Mạc ở tổ 2, ngõ 211, phường Ngọc Thụy buồn bã: "Hàng chục năm ở đây, tôi chưa từng lo sợ như hiện nay. Nhiều đêm không thể chợp mắt vì chỉ sợ khi căn nhà này sập, sông sẽ lại ngoạm vào căn nhà 2 tầng vợ chồng tôi mới dành dụm xây được. Mất đất, mất nhà thì biết ở đâu?".
Rồi chị kể: "Hôm vừa rồi, đang đêm, cả khu giật mình tưởng động đất khi ngôi nhà sàn và nhà gỗ của anh Thái đổ sập xuống sông. Bụi bốc lên mù mịt. May mà không có ai thiệt mạng". Theo chị Mạc, mọi năm cũng có sạt lở, nhưng sau đó lại được bồi trở lại. Còn sạt như năm nay thì chưa từng xảy ra. Đặc biệt, khoảng cách từ vị trí sạt lở đến chân đê sông Hồng chỉ chừng 50-60 m.
 |
| Ngôi nhà chỉ còn "chờ giờ" để rơi xuống sông. Ảnh: T.D. |
Bà Ngô Thị Lâm, tổ 2, phường Ngọc Thụy lo lắng cho biết chỉ trong 3 ngày gần đây, khoảnh vườn rộng chừng 70 m2 nằm rìa sông đã bị tụt sâu xuống hơn 1 m. Không những thế, trong vườn còn xuất hiện chằng chịt những rãnh nứt sâu hơn 1 m, có chỗ rộng tới 50-60 cm.
Căn nhà 7 gian nằm ngay sát nhà bà Lâm vừa xây cách đây 2 tháng cũng bị lún. "Sáng đó, những người thuê phòng nháo nhác dọn đồ. Vừa dọn xong thì một gian của căn nhà tụt luôn xuống sông, những gian khác thì dần bị lún, tường nứt thành từng mảng", bà Lâm kể.
Nằm ngay sát bờ sông nên quán café Việt của bà Nguyễn Thị Thắng ở tổ 2 , Ngọc Thụy cũng đang có nguy cơ rơi xuống sông. Nền nhà, móng nhà bị lún, nứt, những tấm hoa sắt bị bẻ cong, thỉnh thoảng mái nhà lại phát ra những tiếng kêu răng rắc do bị vặn. Bà Thắng cho hay đất sụt tới đâu thì dỡ nhà tới đó. Bởi dù muốn nhưng cũng chẳng còn chỗ nào để chuyển đi. Hiện bà đang gọi thợ tới dỡ bớt 1 gian nhà bị lún sụt, phần còn lại tiếp tục được sử dụng.
Nguyên nhân sụt lún vẫn chưa được xác định. Người dân cho rằng sông đổi dòng đột ngột. Còn theo ông Vũ Đức Bảo, Chủ tịch UBND quận Long Biên, có 2 nguyên nhân khiến bờ sông Hồng sạt lở. Thứ nhất là theo quy luật 10 năm (năm 1996 từng xảy ra trường hợp tương tự). Thứ hai là thời gian gần đây, mưa lớn trên thượng nguồn, sông Đà gấp rút xả lũ khiến nước chảy mạnh hơn.
Trong buổi họp báo sáng qua tại UBND quận Long Biên, ông Bảo đã đề nghị thành phố cho khảo sát lòng sông khu vực này để có biện pháp khắc phục sự cố. Phường cũng đã yêu cầu người dân di dời. Tuy nhiên, di dời đến đâu thì người dân vẫn chưa biết bởi một số hộ đang sinh sống trên khu bãi bồi. Theo quy định những hộ này thuộc diện phải cưỡng chế.
Tiến Dũng