Chủ nhật, 22/10/2006, 07:21 GMT+7

Khó khắc phục tình trạng bán nước đục cho dân

Nguyên nhân nước sinh hoạt bị đục ở TP HCM đã được các chuyên gia nước ngoài và nhà khoa học Việt Nam xác định. Nhưng việc khắc phục từ nguồn đến nhà dân là rất khó khăn, tốn kém...

Chiều 20/10, UBND TP HCM đã có buổi làm việc với hai ông Nicolas Legolf và ông Christan Lim chuyên gia của Hiệp hội Quốc tế Thị trưởng các thành phố nói tiếng Pháp (AIMF), Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và một số nhà khoa học trong nước để xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục nước đục ở TP HCM.

Tiến sĩ Trần Thành Long, Chủ tịch UBMTTQ VN TP HCM xem xét các mẫu nước đục, cặn. Ảnh: Hoàng Tuyên

Hai chuyên gia Pháp đã khảo sát nước tại Nhà máy nước ngầm Hóc Môn, chất lượng nước sông Sài Gòn (tại trạm bơm nước thô Hòa Phú) và một số khu vực xảy ra đục nước.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, kết quả nghiên cứu của Viện Hạt nhân Đà Lạt... hai vị chuyên gia cho rằng, nước đục là do nhiều nguyên nhân như cặn bám trong đường ống bị bong tróc, tính xâm thực của nguồn nước... Đặc biệt tình trạng vi khuẩn sắt, mangan (vi khuẩn ăn chất sắt và mangan) sinh sôi trong đường ống.

Các chuyên gia Pháp và nhà khoa học Việt Nam đều đề xuất một số giải pháp như tăng độ pH trong mạng cấp nước, cố gắng đạt ổn định áp lực nước trong mạng, đặc biệt phải tăng vận tốc nước vì nước yếu sẽ tạo điều kiện cho cặn lắng tích tụ.

Về lâu dài nên cải tạo đường ống cũ mục, tiếp tục giảm hàm lượng mangan trong nước, kiểm soát thủy lực trên mạng.

Về lâu dài, muốn có nước sạch phải thay tòan bộ hệ thống ống nước cũ, mục. Ảnh: Hoàng Tuyên 

Trước mắt, hai vị chuyên gia yêu cầu SAWACO nên tìm cách diệt vi khuẩn sắt và giảm hàm lượng mangan xuống thấp. SAWACO nên tăng áp lực phát nước lên cao, tránh tình trạng vi khuẩn sắt và mangan có điều kiện sinh sôi.

Về lâu dài và căn cơ là phải xử lý Mn từ nước nguồn, cải tạo đường ống cũ, mục; tăng vận tốc nước; giảm thời gian tích trữ nước trong mạng; kiểm soát thủy lực trong mạng, không nên để thủy lực tăng đột biến.

Theo một chuyên viên của SAWACO, việc khắc phục các nguyên nhân trên là khó và tốn kém. Nhất là việc kiểm soát nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm từ trên thượng nguồn. Mặt khác, hiện còn hàng nghìn Km ống cấp nước đến nhà dân đã bị cũ, mục cần phải thay thế với kinh phí rất lớn.

Ngày 18/10, ông Nguyễn Hữu Quang, Viện Nghiên cứu hạt nhân, chủ nhiệm đề tài "Xác định hiện tượng đục nước sinh hoạt của TP HCM bằng phương pháp phân tích kết hợp đánh dấu", đã đưa ra khẳng định, ăn mòn điện hóa là nguyên nhân chính gây tái đục trong nước. Hiện tượng này xảy ra rất phổ biến khi các chất kim loại tiếp xúc trực tiếp với nước.

Tuy nhiên, kết luận này chưa nhận được sự đồng tình của các nhà khoa học khác. Bà Phạm Thị Huỳnh Mai, Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM, cho rằng, sắt và mangan không hoàn toàn là những nhân tố chủ yếu gây đục nước sinh hoạt. Theo bà Mai, đục có thể do vi sinh ăn sắt, mangan.

Lưu Đức - Thanh Lương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao