Siết chặt quản lý tài sản công, xử nghiêm người sai phạm

Tới đây, sẽ chỉ một số bộ trưởng được sử dụng xe công; Thủ trưởng đơn vị, địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm về tài sản công do mình quản lý; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trao đổi với báo chí sáng nay, xung quanh các vấn đề về công sản.
> Chính phủ cam kết xóa bỏ phiền nhiễu dân

Bộ trưởng Ninh: chỉ cấp bộ trưởng mới được đi xe công. Ảnh: P.V.

-  Thưa Bộ trưởng, dư luận đang rất bức xúc về những trường hợp các quan chức sử dụng tài sản nhà nước sai quy định. Những trường hợp này tới đây sẽ bị xử lý như thế nào?  

 - Chắc chắn sẽ xử lý nghiêm. Sắp tới Chính phủ sẽ quy định rõ chỉ một số bộ trưởng được sử dụng xe công, còn lại đều phải sử dụng dịch vụ. Nhà nước không thành lập các công ty quản lý xe mà yêu cầu các quan chức đi lại sử dụng dịch vụ theo cơ chế thị trường.

Vậy tức là tới đây sẽ cần thêm những quy định để quản lý tài sản công? 

- Trong thời gian tới lập pháp sẽ ngày càng hoàn thiện. Hiện tất cả cơ chế liên quan đến công sản đã tương đối đồng bộ như Luật Nhà ở, Luật Đất Đai, Luật Đầu tư. Vừa rồi chính phủ cũng ký một loạt nghị định để minh bạch từng loại công sản. Nghị định 90 Thủ tướng vừa ký xong có từng chương về quản lý nhà công vụ, xe công vụ.

Tới đây sẽ phân cấp trách nhiệm rõ ràng, thủ trưởng mỗi địa phương, mỗi ngành phải chịu trách nhiệm về những tài sản công thuộc phạm vi mình quản lý.

- Trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ có biện pháp gì để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng nhà công?

- Vừa qua, Bộ Tài chính mới chỉ rà soát công sản, nhà và đất của các cơ quan đơn vị, ví dụ như trụ sở, nhà của nhà nước cho các cơ quan đơn vị thuê. Chúng tôi chưa rà soát tình trạng sử dụng nhà công vụ. Cá nhân tôi nghĩ rằng, nên có quy định rõ ràng về việc sử dụng nhà công, để minh bạch trong quá trình thực hiện. Có thể cho các cán bộ mua nhà công nhưng nếu anh mua diện tích vượt tiêu chuẩn thì phải trả giá phần vượt đó theo giá thị trường.

Ông Tào Hữu Phùng.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ngân sách QH Tào Hữu Phùng: Theo tôi được biết, Chính phủ sắp ban hành một nghị định về xe công, sẽ có những quy định xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong sử dụng xe công.

Thời gian qua, báo chí phản ánh một số lãnh đạo tỉnh Nam Định dùng xe công đi học ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc đi học cũng nhằm phục vụ công tác và họ cũng có báo cáo lãnh đạo tỉnh. Theo quan điểm của tôi, nếu đúng như vậy thì cũng không nên quá khắt khe. Với tình hình hiện nay, dùng xe công đi học cũng còn hơn là dùng xe đi chùa, đi chợ. Tới đây, khi Chính phủ có nghị định quy định cụ thể, tôi tin sẽ có hành lang pháp lý để xử lý các vấn đề dư luận quan tâm.

P.Lan - V.Anh thực hiện

 
 
MENU
Về đầu trang

,