Thứ sáu, 13/10/2006, 08:54 GMT+7

Lợi dụng bão, phá rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ ở Bình Nam đã bị người dân chặt phá trong lúc bão. Ảnh: Người Lao Động.

Trong lúc cộng đồng đang cố gắng giúp đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả thì một số hộ dân ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, lại lợi dụng bão chặt phá rừng ven biển thuộc dự án 4304.

Khu rừng 14,5 ha thuộc dự án có nhiệm vụ chắn sóng và chống xói mòn đất ở địa bàn chỉ có gió và cát trắng như xã Bình Nam. 10 năm trước, khi huyện Thăng Bình chọn nơi đây để triển khai dự án 4304, người dân thôn Đông Tác hồ hởi tham gia trồng rừng với hy vọng gieo mầm xanh trên vùng đất hoang hóa.

Ước mơ của họ trở thành hiện thực khi cây keo sống được trên đất cát bạc màu. Nhưng khi dự án kết thúc, cây rừng “không cánh mà bay”, một số hộ dân ở khu vực này lén lút chặt phá, chỉ còn lại 30% diện tích. Đỉnh điểm của sự tàn phá là cơn bão số 6 vừa qua, ngay trong đêm mưa gió vẫn có người mang rựa đi chặt cây.

Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng công an thôn Đông Tác, xã Bình Nam, cho biết: “Một số người dân ở đây đã lợi dụng mưa bão để chặt phá rừng. Chúng tôi đã đi kiểm tra, nhưng không tài nào ngăn chặn được, thấy động là họ lẩn trốn ngay”.

Thực chất, nguyên nhân của sự phá rừng là chính quyền xã Bình Nam không chịu giao “bìa đỏ” cho dân với lý do có sự bất hợp lý trong việc chia đất, chia rừng cho từng hộ. Quá trình “ngâm bìa” kéo dài 5 năm đến 3 đời chủ tịch xã. Sự chậm trễ này gây nên bất đồng trong nội bộ chính quyền xã.

Ông Võ Sự, Bí thư Đảng ủy xã Bình Nam, bức xúc nói: “Chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ xã là giải quyết triệt để ý kiến của nhân dân về nạn phá rừng phòng hộ. Đảng ủy đã đề nghị UBND xã phải can thiệp, có trách nhiệm giải quyết, nhưng UBND thờ ơ. Vì vậy, người dân cứ nghĩ là rừng của cá nhân nên vô tư chặt phá”.

(Theo Người Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao