Thứ ba, 3/10/2006, 09:02 GMT+7

Bác sĩ thẩm mỹ nhốt bệnh nhân tại mỹ viện

Đề nghị căng da bụng nhưng nữ bệnh nhân lại bị bác sĩ thẩm mỹ lôi ra mổ. Ca "mổ" lấy mỡ kéo dài hơn 2 tiếng khiến người bệnh hoảng loạn. Ông bác sĩ đã đối phó bằng cách 'nhốt' bệnh nhân trong mỹ viện suốt 7 ngày không cho tiếp xúc, điện thoại. Thanh tra, công an đã phải giải cứu.

Ngày 26/9, chị Dương, ở Đồng Nai, đến viện thẩm mỹ Á Châu, số 116A Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP HCM, của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái để căng da bụng vùng quanh rốn với giá thỏa thuận 21 triệu đồng.

Mỹ viện của ông Ái. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Nhưng từ 12h đến 14h cùng ngày, bác sĩ Ái đã mổ lấy mỡ vùng cách rốn hơn 15 cm và kéo dài suốt vùng bụng dưới. Chị Dương chỉ được tiêm thuốc tê. Khi bị mổ lấy mỡ "ngoài hợp đồng" thấy ra nhiều máu, đau đớn chị la khóc, thậm chí hoảng loạn.

Những ngày sau, chị Dương được đưa xuống "nhốt" trong phòng dưỡng bệnh trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Chị bị cấm không được liên lạc với người nhà.

Đến chiều 3/10, chị Dương mới trốn được ra ngoài và liên lạc với người thân. Sau đó, vào 19h, Thanh tra Sở Y tế TP HCM và công an phường 4, quận 3 đã tiến hành "giải cứu" chị Dương. Theo biên bản của Thanh tra Sở Y tế, khi tiến hành phẫu thuật vùng bụng cho chị Dương, thẩm mỹ viện của ông Ái đã không làm các xét nghiệm tiểu phẫu. Ngoài ra toa thuốc không đề tên người bệnh và bác sĩ cho toa. 

Bác sĩ Phạm Kim Bình, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế, cho biết, bước đầu xác định mỹ viện Á Châu chỉ được phép làm đẹp từ vùng cổ trở lên. "Việc tự tiện tiến hành phẫu thuật vùng bụng của ông Ái là trái quy định và cực kỳ nguy hiểm cho bệnh nhân", bác sĩ Bình nói với VnExpress.

Đến gần 20h ngày 3/10, chị Dương đã được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đại úy Trần Văn Thuấn, cảnh sát khu vực khu phố 5, phường 4, quận 3, việc mỹ viện Á Châu giữ người bệnh trong hơn 8 ngày qua mà không đăng ký tạm trú cho chị Dương là vi phạm hành chính. Theo bà Trần Ngọc Anh, tổ trưởng tổ dân phố cho biết, đã có nhiều người đẹp bị "mổ" như chị Dương. Nhiều người cũng bị "nhốt" và phải kêu cứu đến tổ dân phố.  

Luật sư Phan Minh Tâm, thuộc văn phòng luật sư Hoàn Mỹ cho VnExpress biết, việc làm của bác sĩ Ái có đầy đủ dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (theo điều 104 Bộ Luật hình sự). Những ngày tới, luật sư Tâm, chị Dương và người nhà sẽ đề nghị cơ quan tiến hành tố tục khởi tố ông Ái.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Lưu Đức

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao