Xung phong giải tỏa, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng chịu thiệt

Theo các hộ dân sống tại phường Vĩnh Trung, thành phố Đà Nẵng, khi mở đường Bắc Nam, họ đã xung phong giải tỏa, di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, 9 năm qua, khu ở mới vẫn chưa được ổn định.

Theo quy hoạch ban đầu do Ban quản lý các dự án phát triển đô thị Đà Nẵng (chủ đầu tư) công bố, sau khi giải tỏa, các hộ dân này sẽ được bố trí đất trên mặt đường 5,5m thuộc khu dân cư Bàu Hạc, Vĩnh Trung với giá 1,2 triệu đồng/m2.

"Vậy mà đã 9 năm rồi, tuyến đường vẫn còn nằm trên giấy. Trong khi tiền đất nộp vẫn phải tính giá của đường 5,5m", ông Nguyễn Đình Diệu, chủ căn hộ số 34A4 Bàu Hạc, bức xúc.

Tương tự là hộ ông Huỳnh Sĩ Khiêm (lô 38A4), dù trên thực tế lối vào nhà của ông chỉ là một mặt cống rộng chưa đến 1m, thế nhưng trong sơ đồ thửa đất của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng lại ghi rõ là đường 5,5m với đầy đủ lề đường. Ông Khiêm lắc đầu: "Nếu không nộp đủ tiền ứng với giá đất đường 5,5m thì không được làm sổ đỏ".

Các hộ dân ở đây đã liên tục làm đơn kiến nghị "gõ cửa" khắp nơi nhưng tất cả đều im lặng, lảng tránh. Ngày 21/6/2005, chủ dự án lại đề nghị với thành phố Đà Nẵng không triển khai thi công tuyến đường 5,5m như dự tính ban đầu. Tiếp sau đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng trình UBND thành phố Đà Nẵng rằng chỉ nên mở thành đường 3,5m.

Ông Hồ Thành, Chủ tịch phường Vĩnh Trung, cho rằng, chính quyền và các hộ dân nơi đây mong muốn thành phố mở đường theo đúng quy hoạch ban đầu là 5,5m. Như vậy vừa đảm bảo việc đi lại, phát triển của đô thị vừa để người dân không thiệt thòi.

(Theo Tuổi Trẻ)

   
 
MENU
Về đầu trang

,