Thứ năm, 21/9/2006, 01:00 GMT+7

Kiểm tra việc cấp gạo cứu đói cho bà con Tây Trà

Gạo cứu trợ được vận chuyển xuống trung tâm huyện lỵ.
Ảnh: Tinhthuong.net

"Ngay khi báo chí đưa tin huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, tồn kho 101 tấn gạo cứu đói, chiều 20/9, Giám đốc Dự trữ quốc gia khu vực Nghĩa Bình đã xuống huyện để kiểm tra. Kết quả sẽ có vào ngày 21/9", Cục phó Cục Dự trữ quốc gia Dương Thành Trung thông báo với VnExpress.
*Hơn 100 tấn gạo cứu đói tồn kho
*Chủ tịch huyện 'trần tình' việc gạo cứu đói nằm kho

Ông Trung cho biết, theo quy định, Cục dữ trữ sẽ vận chuyển gạo đến trung tâm huyện Tây Trà, còn tỉnh và huyện sẽ phải lo kinh phí chuyên chở về xã. Ông cũng khẳng định gạo xuất khỏi kho của dự trữ quốc gia luôn đảm bảo chất lượng. Nếu huyện bảo quản trong điều kiện nhà có mái che, nền cao, không bị mưa hắt vào thì trong 2-3 tháng, gạo không bị ảnh hưởng gì.

Trong quyết định ngày 21/6 về việc phân bổ 140 tấn gạo cứu đói cho 14 huyện và thành phố, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn đã giao trách nhiệm cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với dự trữ quốc gia khu vực Nghĩa Bình hướng dẫn các huyện tiếp nhận gạo. UBND các huyện có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản, đảm bảo không để hư hỏng, kém chất lượng và tổ chức phân bổ kịp thời cho nhân dân. Việc cấp phát gạo phải hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động) trước ngày 31/7.

Theo ông Trung, việc kiểm tra cấp phát gạo có đúng mục đích, đúng đối tượng và có bị chậm tiến độ hay không là việc làm tự nguyện của Dự trữ quốc gia. Đó không phải là nhiệm vụ được phân công cho Cục, mà được Thủ tướng giao trực tiếp cho các UBND tỉnh, thể hiện ngay trong quyết định xuất gạo.

"Tuy nhiên, xét thấy đây là tài sản của nhà nước, lại để cứu đói cho dân, nên trong các đợt cứu trợ, chúng tôi đều cử cán bộ tại 19 Dự trữ quốc gia khu vực giám sát quá trình cấp phát. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ báo cáo với Thủ tướng", ông Trung cho biết.

Về thời hạn phải cấp phát hết số gạo cứu trợ, Cục phó Trung cho biết, Thủ tướng không nói cụ thể trong các quyết định xuất và phân bổ gạo. Còn Bộ Tài chính thì quy định thông thường là 1 tháng kể từ khi có quyết định xuất gạo.

"Tuy nhiên, có thực tế là nhiều địa phương thường cấp phát chậm. Lý do đưa ra là cần thời gian để bình xét hộ nào cần hỗ trợ, mức là bao nhiêu. Trong trường hợp đó, chúng tôi đều có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị bình xét nhanh để bàn giao gạo, theo đúng tinh thần cứu trợ khẩn cấp của Thủ tướng", ông Trung nói. 

Hồng Khánh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao