Thứ năm, 21/9/2006, 02:00 GMT+7

Phó chủ nhiệm Quốc hội 'tố' nạn chạy điểm

"Tôi đã yêu cầu vợ nghỉ lớp tại chức Luật vì không chịu được việc đóng tiền lấy điểm. Cô cháu gái tốt nghiệp sư phạm thì nói với tôi rằng, rất sợ các em học sinh giỏi đặt câu hỏi vì... không trả lời được", Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế ngân sách Tào Hữu Phùng bày tỏ bức xúc tại Uỷ ban Thường vụ QH sáng 20/9.

Báo cáo giám sát đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được Uỷ ban Thường vụ QH đặt lên bàn nghị sự giữa thời điểm hàng loạt vụ tiêu cực giáo dục bị phanh phui. Với tâm trạng khá bức xúc, Phó chủ nhiệm Tào Hữu Phùng không ngại ngần kể về tình huống của chính những người thân trong gia đình.

"Tại chức hiện mở vô tội vạ, chất lượng không ai quản. Ngay vợ tôi cũng đòi đi thi đại học tại chức Luật và đỗ ngay. Khi vào học, thi học kỳ, mỗi học sinh góp 100.000 đồng cho thày là qua hết. Học như vậy chẳng trách ra trường nhiều người chẳng biết gì", ông nói.

Ngừng giây lát, ông Phùng tiếp: "Còn bản thân tôi nói thật là rất buồn. Tôi có "chân" trong Hội đồng xét giáo sư nhà nước, nhưng nhiều người phong tặng giáo sư chỉ có vài nghiên cứu đăng trên các báo ít danh tiếng".

Qua báo cáo kiểm toán nhà nước, ông Phùng cho biết, nhiều thày giáo dạy quá hàng trăm giờ mỗi năm. Như vậy thời gian đâu để nghiên cứu.

Giáo dục xuống cấp, đừng đổ lỗi lương thấp

Theo báo cáo giám sát, những năm gần đây, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo có xu hướng buông lỏng quản lý, không kiên quyết, nghiêm túc xử lý và đấu tranh với những tiêu cực. Không những thế, họ còn tiếp tay cho gian dối. Nguyên nhân sâu xa là do thu nhập hạn chế nên cán bộ giáo dục, giáo viên đều tìm cách tăng thu nhập. Giáo viên phổ thông dạy thêm tràn lan, giảng viên đại học tập trung cho việc dạy tại chức.

Phản bác quan điểm trên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Tráng A Pao cho biết, qua khảo sát ở các địa phương, lương giáo viên không thấp, thậm chí còn cao so với các ngành khác. Cụ thể, tại một tỉnh phía Bắc, lương, phụ cấp giáo viên tiểu học 1,8-2 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi, thu nhập của cán bộ mới ra trường một số ngành chưa được 1 triệu đồng.

Tán đồng quan điểm trên, Phó chủ nhiệm Tào Hữu Phùng cho rằng, lương thấp không phải là nguyên nhân suy thoái đạo đức các nhà giáo. Nếu nói lương thấp, sẽ giải thích thế nào việc thày giáo ở CĐ Phát thanh truyền hình không cần tiền mà chỉ "đổi tình lấy điểm".

"Tôi đi qua các khu tập thể đại học, thấy các giảng viên đều nhà 3-4 tầng, vật dụng hiện đại. Không thể nói họ thu nhập thấp, nhưng tại sao vẫn xảy ra tiêu cực. Mà dù thu nhập thấp thật thì cũng không thể biện minh là tôi nghèo nên đi ăn trộm", ông Phùng gay gắt.

Trầm tĩnh hơn, đại biểu Hoàng Thanh Phú cho rằng, căn nguyên của việc suy thoái đạo đức nhà giáo là do công tác đào tạo đại học và sau đại học yếu kém. "Những tiến sĩ, thạc sĩ "rởm" lại trở thành những người thày đào tạo thế hệ trẻ. Như vậy, tránh sao khỏi chất lượng đào tạo càng ngày càng thấp", ông Phú nói.

Trong buổi thảo luận sáng nay, nhiều ý kiến đề xuất Quốc hội phải có chính kiến, không đồng tình việc "xã hội hoá đại học". Đây là nguyên nhân dẫn tới tình trạng quy mô đào tạo vượt quá khả năng đào tạo.

Việt Anh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao