Thứ ba, 12/9/2006, 11:06 GMT+7

Bí thư Hà Tĩnh nhận khuyết điểm vụ 'xà xẻo' cứu trợ

Ngày 11/9, tại buổi họp báo về vụ "xà xẻo" tiền cứu trợ lũ quét ở Hương Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Đình Đàn khẳng định, những sai phạm trong phân bổ, sử dụng tiền cứu trợ là có thật. Tỉnh uỷ, UBND sẽ xem xét để kỷ luật nặng hơn với những cán bộ liên quan đến tiêu cực.

Ông Đàn thừa nhận, những sai phạm trong phân bổ, sử dụng tiền cứu trợ lũ quét ở Hương Sơn mà báo chí phản ánh là đúng sự thật. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Khắc Thứ, nguyên Bí thư Huyện ủy và ông Phan Cao Oánh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. Ông Dương Văn Bình, Nguyễn Văn An, Nguyễn Đình Công, Đinh Ngo Giảng, một số cán bộ của UBND huyện "đã được kiểm điểm, rút kinh nghiệm".

Trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc tại sao chỉ có 2 cá nhân bị kỷ luật khiển trách, ông Đàn hứa sẽ xem xét để kỷ luật nặng hơn.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thừa nhận để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trách nhiệm trước hết là sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về một số phòng, ban của huyện Hương Sơn và UBND một số xã.

Tháng 9/2002, huyện Hương Sơn xảy ra trận lũ quét lịch sử. Ước tính thiệt hại vật chất hơn 200 tỷ đồng. Hàng trăm tổ chức, cá nhân trong và người nước đã quyên góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào huyện Hương Sơn. Tổng số tiền trợ cấp, tiền tiếp nhận quản lý, sử dụng là 24,4 tỷ đồng. Về lương thực, huyện Hương Sơn được hỗ trợ hơn 1.300 tấn, trong đó có 1.100 tấn của tỉnh.

Thế nhưng, nhiều hộ gia đình ở xã Sơn Kim, nơi thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ quét, bị trôi mất nhà cửa, đồ đạc, chỉ nhận được một số ít gạo, mỳ tôm. Chỉ khi truyền hình đưa tin về tình hình cứu trợ của Nhà nước và đồng bào cả nước, họ đi gõ cửa chính quyền xã để hỏi số tiền từ thiện ấy hiện ở đâu thì nhận được lắc đầu "lên huyện mà hỏi".

(Theo Công An Nhân Dân)

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao