APEC chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng
Không chỉ VN, mà hầu hết nền kinh tế trong khu vực APEC như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore... đều phải đối mặt với cuộc chiến chống nạn tham nhũng. Hành trang mà các quan chức APEC mang đến SOM3 là những kinh nghiệm, chính sách riêng để trị tham nhũng.
Tại "Đối thoại công - tư về phòng chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch trong các giao dịch thương mại", thuộc khuôn khổ hoạt động SOM3, diễn ra hôm nay, rất nhiều đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC, các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đã chia sẻ những tâm tư của Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng Trương Phước Anh.
Theo ông Anh, hàng loạt bất cập trong các lĩnh vực thuế, vận tải, nhà đất, sự thiếu vắng các chế tài cần thiết đối với chủ đầu tư và nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước khi những đơn vị này không thực hiện đúng hợp đồng; tình trạng doanh nghiệp sân sau cũng như tiêu cực của lãnh đạo cơ quan công quyền... đã gây nhiều khó khăn và cản trở hoạt động kinh doanh ở VN.
 |
| Hội nghị giữa kỳ các nhà tài trợ vốn ODA đòi hỏi VN phải minh bạch, công khai và hiệu quả trong việc chống tham nhũng. Ảnh: P.A. |
Những cái khó trong chống tiêu cực, tham nhũng của VN cũng được các đại diện APEC đồng cảm. Ông Ho Wah Lee, Giám đốc bộ phận Tư vấn Rủi ro của Tập đoàn kiểm toán KPMG, cho rằng, khu vực tư nhân phải chủ động vào cuộc chiến chống tham nhũng. Bản thân KPMG cũng đã xây dựng những biện pháp chống lại các hiện tượng tiêu cực liên quan đến tham nhũng có thể xảy ra trong doanh nghiệp của mình. Đơn cử như xây dựng bộ quy tắc xử sự áp dụng đối với các nhân viên, có cơ chế khuyến khích việc tố cáo tiêu cực.
Là người từng tuyên bố "chống tham nhũng cũng phải bình đẳng mới triệt để", Phó tổng thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng đề nghị APEC cần củng cố các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác công - tư toàn diện trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đồng thời kêu gọi đóng góp của khu vực tư nhân để xóa bỏ tham nhũng và đảm bảo minh bạch trong các giao dịch thương mại.
Hiện Singapore nghiên cứu việc xây dựng một đạo luật riêng về tố cáo tiêu cực. Trong khi đó, kinh nghiệm chống tham nhũng của Trung Quốc đã trở thành bài học chung cho các thành viên khu vực.
Để lôi những quan tham ra ánh sáng, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Giám sát Trung Quốc, Kong Xiangren, nhấn mạnh điều cần thiết là phải có các sáng kiến ngắn hạn và dài hạn trong nỗ lực chống tham nhũng và hối lộ. Nỗ lực này cần được hỗ trợ bởi những biện pháp như vai trò của người lãnh đạo; sự phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và cam kết lâu dài; tiến hành nhiều cuộc điều tra và công khai kết quả; tiến hành thí điểm đối với một số khu vực; sử dụng những nguồn lực quan trọng của các khuôn khổ quốc tế như UN, OECD, ADB…
Trung Quốc đã thành lập Nhóm lãnh đạo trung tâm chống hối lộ, bao gồm người đứng đầu của 22 cơ quan chính phủ trung ương liên quan. Tất cả các doanh nghiệp và cơ quan công quyền của Trung Quốc phải tự kiểm tra và chỉnh đốn các hành vi hối lộ trong kinh doanh; đồng thời khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng và hối lộ.
Điều phối viên dự án Sáng kiến chống tham nhũng của ADB và OECD, tiến sĩ Joachim Pohl, cũng khẳng định vai trò của xã hội dân sự trong chống tham nhũng.
Phan Anh