Không gia hạn di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm
"Dứt khoát không cho 60 doanh nghiệp xin gia hạn đến năm 2007. Việc chậm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đã khiến nhiều người dân bức xúc", ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM, phát biểu tại buổi làm việc với Sở Công nghiệp chiều 31/8.
Theo ông Hà Viết Thanh, Phó giám đốc Sở Công nghiệp, Phó ban chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường TP HCM, hiện còn 209 cơ sở chưa chuyển đi. Đến cuối năm nay sẽ có thêm 112 đơn vị hoàn tất. Ngoài ra, 60 cơ sở khác xin lùi thời hạn di dời đến năm 2007. Mặc dù vậy, Ban chỉ đạo đã nhiều lần làm việc với ban quản lý các dự án khu công nghiệp Tân Phú Trung, Lê Minh Xuân và An Hạ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nhanh chóng có đất cho doanh nghiệp di dời nhưng đến nay chưa xong. Tuy nhiên, theo ông Thanh, nguyên nhân do số lượng cơ sở sản xuất phải di dời đã tăng rất nhanh. Nếu như năm 2002, TP HCM chỉ có 260 cơ sở nằm trong danh sách phải di dời thì đến tháng 8 năm nay, con số này đã tăng lên 1.402. "Đến nay đã có 1.193 cơ sở chuyển đi (đạt 85%) nhưng tiến độ đã không đạt yêu cầu", ông Thanh thừa nhận.
Không đồng tình với số liệu trên, Phó viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM Nguyễn Văn Quang cho rằng, theo báo cáo, con số thực tế di dời đến địa điểm mới chỉ có 583 đơn vị. Như vậy là chưa đạt 50% công việc. Ngoài ra, ông Quang chú ý đến số 370 cơ sở ngừng sản xuất. "Để như vậy là người lao động sẽ thất nghiệp, thành phố mất nguồn thu thuế".
Trong buổi làm việc, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huỳnh Công Hùng cho biết, khi quyết định di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, thành phố đã chủ trương không để người dân cho rằng di dời là đem cái xấu trong thành phố ra ngoại thành. Tuy nhiên, với cách làm hiện nay thì rõ ràng đang như vậy. "Đến nay mà nhà máy xử lý nước thải tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung mới chỉ là đề án. Như vậy thì bao giờ mới hoàn thành", ông Hùng chất vấn.
Đồng tình với nhận xét trên, đại biểu Lê Thượng Mãn lập luận: "Thực chất di dời là tập trung các nguồn ô nhiễm vào một chỗ. Tuy nhiên việc quản lý, xử lý nguồn ô nhiễm trên chưa triệt để. Phải chăng chúng ta chỉ làm phần ngọn là bắt các cơ sở vào khu công nghiệp rồi thôi". Và ông Mãn dẫn chứng, trong đợt giám sát vừa qua tại một số khu công nghiệp đã chứng kiến rất nhiều nhà máy xả nước thải trực tiếp ra kênh rạch. Nhiều cơ sở có khu xử lý nước thải nhưng không vận hành. Ngoài ra, đại biểu Mãn rất quan tâm đến việc cấp phép các cơ sở mới cũng sẽ phát sinh ô nhiễm như sản xuất thực phẩm, tráng rửa phim ảnh...
Trả lời thắc mắc trên, ông Thanh cho rằng Ban chỉ đạo và Sở chỉ quản lý các đơn vị mà thành phố có quyết định di dời. Quản lý vấn đề ô nhiễm của các doanh nghiệp mới thành lập thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và môi trường.
Ông Nguyễn Minh Hoàng nêu thông tin, hiện tiến độ xây dựng 3 khu công nghiệp có khả năng tiếp nhận các cơ sở sản xuất di dời lại đang giậm chân tại chỗ. "Như vậy thì lấy mặt bằng, lấy đất đâu mà di dời. Với thực tế đầu tư xây dựng các khu công nghiệp ách tắc như vậy thì việc di dời sẽ không thể hoàn tất trong năm nay".
Kết luận tại buổi giám sát, ông Hoàng cho rằng, trước mắt phải đóng cửa ngay một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm mà người dân phản ánh nhiều như hai nhà máy thép Tân Thuận và Nhà Bè. Không thể vin vào cớ chưa có đất, mặt bằng mà tiếp tục sản xuất gây ô nhiễm.
Việt Hòa