Thứ năm, 31/8/2006, 09:01 GMT+7

Sau mưa đường thành sông 

Nhiều đoạn đường ở Đà Nẵng trở thành sông sau những cơn mưa lớn. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sau cơn mưa đêm 12/8, nhiều hộ dân sống trên đường Lý Tự Trọng, Hải Hồ, Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phải thức... chờ nước rút để dọn dẹp nhà cửa. Có khu vực nước ngập sâu đến 0,7 m. Nguyên nhân được giải thích là thiếu kinh phí nạo vét cống.  

Cơn mưa đêm 12/8 cũng làm hơn 60 khu vực tại các khu dân cư bị ngập nước. “Nhiều khu vực hai ngày sau nước mới rút hết bởi không có lối thoát”, ông Ngô Văn Thọ, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý thoát nước, Sở Giao thông công chính Đà Nẵng, giải thích.

Theo số liệu thống kê của xí nghiệp, số điểm ngập úng trên toàn địa bàn tăng vọt. Năm 2005 chỉ có 13 điểm ngập úng trên các tuyến phố, nhưng đầu mùa mưa 2006 đã có 19 điểm. Số điểm ngập úng tại các khu dân cư đã tăng từ 23 lên 65 điểm.

"Chưa có kinh phí"

Nguyên nhân gây ngập úng tại 65 khu dân cư, theo Xí nghiệp Quản lý thoát nước, là do hệ thống thoát nước tại đây chưa được khớp nối. Có khu dân cư đã bố trí dân vào ở nhưng chưa có mương thoát nước nên hễ mưa là ngập.

“Đã vào mùa mưa nhưng kế hoạch nạo vét vẫn chưa được cấp có thẩm quyền thông qua. Thêm vào đó kinh phí cấp cho việc duy tu, nạo vét hằng năm quá thấp nên khó lòng chống ngập úng được”, một lãnh đạo của Xí nghiệp Quản lý thoát nước, than thở.

Theo kế hoạch, số tiền dự kiến duy tu, nạo vét cống năm 2006 là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố chỉ đồng ý cấp 400 triệu đồng. Ông Thọ cho biết: “Với số tiền trên chúng tôi chỉ có thể nạo vét tạm thời khoảng 1/5 số tuyến đường toàn thành phố”.

Hiện Đà Nẵng còn hơn 8.000 m3 đất bùn nằm trong các tuyến cống chưa được nạo vét.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao