Thứ sáu, 18/8/2006, 04:30 GMT+7

Một quả đồi sạt lở xuống quốc lộ, 8 người chết

5h30 sáng nay, cả một quả đồi đã sạt xuống km số 1 của quốc lộ 3, thị xã Cao Bằng, vùi lấp dãy nhà trọ dài khoảng 50 m. 8 người dân chết ngay tại chỗ, 9 người khác bị thương. Giao thông từ thị xã Cao Bằng lên cửa khẩu Tà Lùng bị gián đoạn.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Nguyễn Đình Chương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng, cho biết, mưa lớn mấy ngày qua làm quả đồi bị tích tụ nước. Sáng nay, trong khi nhiều người còn đang ngủ thì khoảng 6.000 m3 đất đổ ập xuống. 7 ngôi nhà trọ nằm ven đồi đã bị san bằng.

"Lãnh đạo tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Tuy nhiên, giao thông tại quốc lộ 3 vẫn chưa thể khắc phục do lượng đất đá rơi xuống quá lớn", ông Chương thông báo.

Không chỉ Cao Bằng, vài ngày nay, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều vụ sạt lở. Tại Lào Cai, trưa 17/8, quả núi phía sau nhà ông Vàng A Chải ở thôn Bản Sài, xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, đã bị sạt, vùi chết ông Chải. Bà Lù Thị Sìn, vợ ông bị thương.

Tháng 9/2005, lũ quét đã phá hủy nhiều công trình của Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các tỉnh miền núi đang tích cực sơ tán dân ở vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Định tỉnh Tuyên Quang, bài toán định cư đang gặp khó khăn về kinh phí, tập quán canh tác.

Tuyên Quang theo kế hoạch năm nay phải di dời 577 hộ, mùa mưa bão đã đến song vẫn chưa di dời được hết. Tương tự, tại Lào Cai mới tái định cư cho 200 trên tổng số 392 hộ dân đang sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất. Tỉnh Hà Giang mới di dời được khoảng 30 hộ ở huyện Bắc Mê và Yên Minh.

Tháng 9 năm ngoái, thị tứ Ba Khe, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã bị lũ quét san bằng làm 54 người chết.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao