Thứ tư, 2/8/2006, 03:50 GMT+7

Chiều 4/8 lao động từ Libăng về đến Hà Nội

Sáng nay, 66 lao động Việt Nam đã rời thủ đô Beirut (Libăng) đến Tartus (Syria). Ngày 3/8, 20 lao động đầu tiên sẽ lên máy bay từ thủ đô Damascus (Syria) và sau 1 ngày sẽ đến Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Nam, cán bộ dự án cao cấp của Tổ chức di dân quốc tế (IOM) tại Việt Nam, cho biết thông tin trên.

Người lao động sẽ trải qua một chặng bay dài, quá cảnh tại thủ đô Doha (Qatar) và Bangkok (Thái Lan). Từ Thái Lan, chuyến bay đầu tiên mang ký hiệu VN830 sẽ đưa 20 lao động về đến Hà Nội lúc 14h10 ngày 4/8.

Ông Nam cho biết, chiều mai, IOM đã sắp xếp vé máy bay cho 36 lao động Việt Nam từ thủ đô Damascus của Syria về Bangkok. Việc đặt vé từ Syria về Thái Lan khá khó khăn nên không thể tổ chức cho 66 người về cùng lúc. Riêng từ Thái Lan về Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã cam kết đáp ứng các yêu cầu vận chuyển. Nếu chuyến bay thường lệ hết chỗ, Tổng công ty sẽ tăng chuyến.

Ngoài 66 lao động Việt Nam, đoàn di tản sáng nay có 400 người Philippines và 300 người Sri Lanka. Về khả năng lao động bị trả về Beirut, ông Nam nói: "Kể từ khi thực hiện việc sơ tán đến nay, chưa có trường hợp nào bị trả về. Phía Việt Nam thông báo đã làm mọi thủ tục cần thiết để công dân ta có thể xuất cảnh nhanh chóng".

Trao đổi với VnExpress, anh Bùi Văn Dũng, một trong hai đầu mối đang cùng đại diện ngoại giao Việt Nam tổ chức sơ tán lao động khỏi Libăng, cho biết: "Cảm giác của anh chị em là phập phồng, buồn vui lẫn lộn. Nguyện vọng của lao động là muốn được đi ngay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chờ sự bố trí vé máy bay của IOM", anh Dũng nói.

Ủy ban châu Âu đã cấp 11 triệu euro giúp khoảng 10.000 công dân đến từ Việt Nam và các nước đang phát triển rời Libăng về nước. Khoản tiền này nhằm hỗ trợ cho việc sơ tán, trợ giúp y tế thông qua các bác sĩ và y tá của IOM. Chiếm số lượng đông nhất là lao động của Sri Lanka, Philippines, Ethiopia, Bangladesh. Việt Nam có gần 200 người.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao