Cảnh cáo 2, khiển trách 6 lãnh đạo trường ở Hà Tây

Chiều 11/7, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tây Uông Đình Hồng ký quyết định kỷ luật 8 lãnh đạo của 3 hội đồng thi để xảy ra tiêu cực. Theo đó, 2 người bị cảnh cáo và 6 người bị khiển trách. Riêng Hiệu trưởng trường Phú Xuyên A xin phép Sở lùi ngày chịu xử lý do có việc riêng.

Ông Nguyễn Đức Vui. Ảnh T.D
Ông Nguyễn Đức Vui. Ảnh T.D

"Chủ tịch hội đồng thi Phú Xuyên A bị xử lý cảnh cáo vì đã thiếu đôn đốc, để một số giám thị và thí sinh vi phạm quy chế thi. Phó chủ tịch hội đồng thi Phú Xuyên A (lãnh đạo trường sở tại) bị xử lý cảnh cáo do chưa hoàn thành nhiệm vụ và chưa đảm bảo an ninh khu vực thi," Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tây Nguyễn Đức Vui cho biết.

6 lãnh đạo bị khiển trách là: Phó chủ tịch hội đồng thi Phú Xuyên A (từ trường khác đến), Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch hội đồng thi Đồng Quan, Chủ tịch và Phó chủ tịch hội đồng Xuân Mai. Lỗi của 6 người này là đã không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu kiên quyết trong việc ngăn chặn tiêu cực. " Chúng tôi đã căn cứ vào Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đưa ra mức xử lý các trường hợp có vi phạm" ông Vui cho hay.

Riêng bà Hiệu trưởng trường THPT Phú Xuyên A, do có việc riêng nên đã xin phép Giám đốc Sở lùi ngày nhận xử lý kỷ luật.

Liên quan đến việc phát tán đáp án thi xảy ra phổ biến ở các hội đồng thi, trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu đây có phải dấu hiệu của những tiêu cực có tổ chức, ông Vui đã từ chối trả lời. "Tất cả đều phải chờ kết luận của đoàn thanh tra liên ngành" ông nói. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, tình trạng tiêu cực trong thi cử ở Hà Tây đã thực sự lan rộng và có ảnh hưởng nhất định cả về xã hội cũng như giáo dục.

Trước thắc mắc của phóng viên VnExpress, tại sao không căn cứ vào Nghị định 35 về xử lý cán bộ, công chức để xử lý vụ việc, ông Chánh Văn phòng khẳng định: "Giáo viên làm nhiệm vụ thi sẽ phải chịu sự chi phối của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, TH chuyên ban bởi đây là công việc đặc thù, nên phải dựa vào cái đặc thù để xử lý"

Tuy nhiên, sau khi hội ý với lãnh đạo Sở ông Vui lại thay đổi quan điểm và thừa nhận: "Sở căn cứ vào Nghị định 35 để giải quyết vụ việc, những quy định khác chỉ có giá trị tham khảo."

Hình thức kỷ luật cao nhất trong Nghị định 35 là cách chức và buộc thôi việc. Cán bộ, công chức bị cách chức khi có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng không thể để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao. Còn hình thức buộc thôi việc được áp dụng đối với những người vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức độ vi phạm rất nghiêm trọng, không còn xứng trong đội ngũ cán bộ công chức

"Các thanh tra, thư ký hội đồng đều sẽ bị xem xét kỷ luật do liên đới trách nhiệm. Do những người này đều là giáo viên nên cũng sẽ bị xem xét các hình thức kỷ luật sau kỳ nghỉ hè vào trung tuần tháng 8," ông Vui nói.

Sau khi nhận quyết định xử lý, người chịu hình thức kỷ luật sẽ có 15 ngày để khiếu nại.

Tiến Dũng

 
MENU
Về đầu trang

,