|
||
![]() |
||
|
Chỉ cần 20 đến 50 đồng để xử lý 1m3 nước đục Đó là khẳng định của Giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp, ông Mai Lương Binh trong hội thảo về vấn đề nước đục do Liên hiệp các Hội khoa học TP HCM tổ chức chiều 10/7. "Đầu tư chưa tới 40 triệu, chúng tôi đã xử lý được nước đục", ông Binh nói. Theo ông Binh, sau khi xác định Mangan (Mn) và sắt (Fe) là nguyên nhân chính gây đục nước, nhà máy nước Tân Hiệp (nơi cung cấp phần lớn sản lượng nước sạch TP HCM) đã nghiên cứu quy trình xử lý mới. Quy trình được chia làm 3 giai đoạn: Thêm vôi để nâng độ pH lên 8,5 đến 9,5 sau đó dùng Clo oxid hóa Mn để làm giảm Mn, làm trong nước. Tiếp theo lại thêm vôi để nâng độ pH lên 7,5 đến 8,5 sau giai đoạn này.
Quy trình được thực hiện trong hệ thống bể lắng của nhà máy trước khi đưa vào đường ống đi cung cấp cho người dân sử dụng. Hệ thống bể lắng đã có sẵn, nguyên vật liệu để xử lý Mn chỉ hết trên 35 triệu đồng. Trong quá trình sử dụng, lượng Mn trong nước thường xuyên được kiểm tra và điều chỉnh. Từ ngày 7/4 nhà máy xử lý được và ổn định lượng Mn dưới mức 30ppb (mức cho phép của Bộ Y tế). Đến sau ngày 24/5, nhà máy nước Tân Hiệp xử lý Mn xuống dưới mức 20ppb (tương đương 0,2mg/lít - mức quy định của Bộ Xây dựng). Ngoài ra, các chỉ tiêu cơ bản khác như: độ đục, độ màu, độ pH, Clo dư... đều đạt tiêu chuẩn quy định. Nhờ được xử lý hết đục, từ tháng 5 đến nay, các chi nhánh của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) không phải nhận bất cứ đơn thư khiếu nại nào của người dân kêu hiện tượng nước đục. "Điều này rất có ý nghĩa nếu biết rằng trước đó, mỗi tháng Sawaco nhận không dưới 1.000 lá đơn của khách hàng về tình trạng này" - ông Binh cho hay. Vẫn chưa thuyết phục "Việc đưa lượng Mangan xuống dưới 0,2mg/lít mà giải quyết được hiện tượng nước đục là chưa thuyết phục" - Tiến sĩ Lê Long, chuyên gia hàng đầu ngành cấp nước TP HCM băn khoăn. Theo ông Long, nguồn nước từ sông Sài Gòn mang tính chất đầm lầy nên bao giờ cũng có lượng chất vô cơ nhất định trong nước. Như vậy nếu chỉ xử lý hàm lượng sắt và Mangan đến mức thấp nhất thì các chất vô cơ vẫn có thể gây đục nước. Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học TP HCM cho rằng cần làm rõ nguyên nhân tại sao có sự đóng cặn sắt và Mangan trong thành đường ống. Ngoài ra các yếu tố dòng chảy, sự ăn mòn điện hóa, các kết tủa vô cơ... cũng có thể là nguyên nhân gây đục nước. "Chúng ta phải có những kết luận hết sức khoa học thì mới có thể gọi tên chính xác nguyên nhân và đề ra biện pháp giải quyết" - ông Sơn cho hay. Cùng quan điểm đó, Tiến sĩ Ngô Hoàng Văn, Tổng thư ký Hội nước và môi trường TP HCM tỏ ra gay gắt, ông nói: "Tôi cho rằng nếu chỉ coi Mangan và sắt là nguyên nhân gây đục nước là ngộ nhận". Theo ông Văn, trước hết phải tìm hiểu kỹ các thành phần hóa học của nguồn nước sông Sài Gòn. Sau đó nghiên cứu quá trình chuyển biến từ nước trong Nhà máy đến nước lưu trong đường ống và nước tại nhà dân theo mô hình khép kín thì mới có thể xác định nguyên nhân chính xác. Lại tiếp tục chờ Trao đổi với Vnepress ngay sau khi hội thảo kết thúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sawaco, ông Lý Chung Dân cho rằng việc thử nghiệm xử lý Mangan làm trong nước là phương pháp đáng ghi nhận, "tuy nhiên đây là biện pháp không khả quan và còn nhiều điều đáng bàn". Theo ông Dân, việc chưa thống nhất về nguyên nhân nước đục và cách xử lý là một vài ý kiến của cá nhân các nhà khoa học, đó không phải là quan điểm của Sawaco. Trong tháng 7 này, Sawaco sẽ cùng với Sở Tài nguyên môi trường bàn với các chuyên gia Pháp để tìm hiểu nguyên nhân chính xác trình UBND TP. "Sau khi có kết luận của thường trực Ủy ban, chúng tôi mới biết mình phải làm gì để giải quyết dứt điểm vấn đề nước đục", ông Dân nói. Hải Ngọc
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |