Thứ bảy, 1/7/2006, 03:00 GMT+7

Kết thúc xác nhận 3.000 hồ sơ người có công trước 30/9

Sau rất nhiều lần gia hạn, nghị định 54 của Chính phủ vừa ban hành chính thức đưa ra thời điểm kết thúc công tác kê khai, xác nhận hồ sơ người có công trước 30/9. Hiện còn gần 3.000 hồ sơ tồn đọng nhiều năm nay, chủ yếu thuộc nhóm của thương binh và người bị bắt tù đày.

Ông Nguyễn Đức Tuệ, Cục phó Thương binh liệt sĩ và người có công, cho biết, trường hợp đúng đối tượng, đủ điều kiện xác nhận, thủ tục hồ sơ không sai sót thì bàn giao về nơi cư trú và đề nghị UBND xã phường niêm yết danh sách, mức trợ cấp dự kiến được hưởng tại thôn xã để lấy ý kiến nhân dân. Khi có kết quả, Sở Lao động địa phương sẽ giải quyết chế độ, đồng thời gửi văn bản về Cục để làm thủ tục công nhận.

"Đến lúc khép lại những tồn đọng chiến tranh vì đến nay đã là 31 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh. Nếu kéo dài nữa thì căn cứ xác nhận không còn. Một số kẻ sẽ lợi dụng để làm hồ sơ giả và thực tế đã xảy ra tiêu cực tại Ninh Bình, Nam Định, Hà Tĩnh", ông Tuệ nói.

Trước đó, từ tháng 3/2001, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công tác xác nhận người có công với cách mạng trước 31/12/2001, tập trung vào 4 nhóm: người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày tổng khởi nghĩa (cán bộ tiền khởi nghĩa); người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hy sinh; người bị thương được công nhận là thương binh; người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị bắt tù đày.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao