'Tôi nhận trách nhiệm hết về công tác dự báo bão'
 |
| Bộ trưởng Mai Ái Trực. Ảnh: A.T. |
Trả lời trôi chảy, khúc triết các vấn đề nóng về đất đai, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực bỗng ngập ngừng khi những thiệt hại nặng nề của cơn bão số 1 được ra chất vấn. "Tôi xin lỗi QH, ngư dân về công tác thông tin dự báo mới chỉ lo khu vực bờ và ven bờ", ông Trực trầm giọng.
Đại biểu Phan Trung Lý mở đầu phiên chất vấn sáng nay với chủ đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của Bộ trưởng Mai Ái Trực. "Xin bộ trưởng cho biết, nguyên nhân không thực hiện lời hứa về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin hỏi đến bao giờ bộ trưởng thực hiện lời hứa?".
"Đó là điều đáng tiếc và đây là khuyết điểm của tôi", ông Trực nói. Theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, nguyên nhân chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy còn yếu kém, kể cả bộ máy có tiêu cực. Tuy nhiên, vấn đề này có trách nhiệm trực tiếp của địa phương, ngành Tài nguyên chỉ quản lý chung, đề ra chính sách. "Chúng ta không nên đổ thừa cho cơ chế bởi vì cùng một chính sách, có những địa phương làm rất tốt", ông Trực thẳng thắn.
"Tôi không thể nói bao giờ hoàn thành cấp giấy chứng nhận sử dụng đây. Ở đây không phải tôi đổ trách nhiệm, nhưng cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở liên quan đến các bộ khác", ông Trực phân trần.
Cơ bản hài lòng với phần trả lời có tình của bộ trưởng Trực, nhưng là người công tác nhiều năm tại Uỷ ban Pháp luật QH, ông Phan Trung Lý lại có góc nhìn về khía cạnh pháp lý. "Bộ trưởng đã hứa trước QH nhưng tôi thấy chưa thực hiện. Tôi biết hiện nay không chỉ có vướng mắc về Luật nhà ở mà có vấn đề đo đạc đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Bộ trưởng giải trình thế nào?".
"Chúng tôi hứa năm 2005 sẽ hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay không xong, tôi nhận trách nhiệm. Về khoản phí sử dụng đất chúng tôi không quản lý mà là Bộ Tài chính nhưng vừa rồi bộ cũng có đề xuất", ông Trực nói.
Với giọng khá bức xúc, đại biểu Trần Việt Hùng chất vấn bộ trưởng về hai văn bản chất vấn về giá đất bồi thường nhưng chưa được trả lời. "Chúng tôi đã có văn bản trả lời nhưng chưa biết vì sao đại biểu chưa nhận được", bộ trưởng Trực đáp.
Về vấn đề bồi thường, ông Trực cho rằng, về nguyên tắc phải phù hợp với giá thị trường (không phải giá đầu cơ, giá ảo). Nhưng thực tế việc định giá đất bồi thường ở nhiều địa phương còn thấp, dẫn tới bức xúc trong dân. "Thực ra vấn đề này Bộ Tài chính làm nhưng chúng tôi sốt ruột quá nên đề xuất với Chính phủ. Nếu UBND địa phương đưa giá không sát thị trường thì phải xác định lại. Tại thời điểm quyết định thu hồi đất, địa phương chưa có tiền nay mới đền bù thì phải áp theo giá đất mới".
Đề cập tới thực trạng đóng băng thị trường bất động sản thời gian gần đây, đại biểu Trần Luân Kim đặt vấn đề làm cách nào đưa hoạt động kinh doanh nhà đất trửo lại bình thường? Ông Trực thừa nhận, tình trạng đóng băng bên cạnh sự tích cực là hạ nhiệt giá, chấn chỉnh họat động đầu cơ, cũng có một số mặt tiêu cực. Tuy nhiên, phải bình tĩnh xem có phải tất cả thị trường địa ốc đóng băng. Tôi cho là đang đóng băng việc buôn đi bán lại. Ngoài ra, cũng có nghịch lý là nhu cầu người dân lớn nhưng khả năng thanh toán còn hạn chế".
Làm đúng quy trình nhưng chưa đủ cũng có lỗi
"Cơn bão số 1 gây thiệt hại nặng nề có nguyên nhân công tác dự báo. Bộ có biện pháp gì để khắc phục tình trạng này trong tương lai", đại biểu Trần Luân Kim tiếp tục chất vấn.
Khác với vẻ tự tin khi trả lời cấc vấn đề về nhà đất, trên bàn thư ký, gương mặt ông Mai Ái Trực trầm tư. "Về cơn bão số 1 tôi xin bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình bị nạn. Tôi xin lỗi QH, xin lỗi ngư dân về công tác thông tin dự báo mới chỉ lo khu vực bờ và ven bờ".
Theo ông Trực, sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Tài nguyên đã họp với những người làm công tác dự báo. "Anh em nói là có sự tham khảo bản tin dự báo của nước ngoài bởi đó là nguyên tắc. Họ cũng biết là bão có khả năng lên hướng Bắc nhưng quy trình dự báo hiện nay là 24 giờ, nếu dự báo 48 giờ là sai quy trình".
Ngừng lại giây lát, ông Trực cho biết, nếu dự báo bão lên phía Bắc thì khu vực bờ sẽ có tâm lý chủ quan. Đây là cơn bão mạnh, nếu rủi ro bão tiếp tục đi theo hướng Tây thì chỉ 12 giờ là vào bờ, thiệt hại sẽ rất lớn. Những người làm công tác khí tượng thuỷ văn đã họp và thấy nếu dự báo bão lên hướng Bắc là quá phiêu lưu. Tất nhiên, họ không biết có ngư dân trên biển.
"Có trách nhiệm phải biết mà không biết là có lỗi. Ở đây trung tâm dự báo phải biết có ngư dân trên biển nhưng không biết. Tôi nói anh em làm đúng quy chế báo bão nhưng đủ chưa. Đúng nhưng chưa đủ là không hoàn thành trách nhiệm", ông Trực thẳng thắn.
Khác với cách trả lời né tránh của một số bộ trưởng, ông Trực thẳng thắn thừa nhận, lĩnh vực đất đai liên quan đến nhiều ngành, nhưng lĩnh vực khí tượng thuỷ văn chỉ có bộ Tài nguyên Môi trường quản lý và chịu trách nhiệm. "Những cán bộ đang làm công tác khí tượng thuỷ văn, tôi đều bổ nhiệm. Con dại cái mang, tôi xin chịu trách nhiệm hết. tôi xin báo cáo QH, tới đây sẽ dự báo báo dài hơn 24 giờ".
Trong 1 giờ đăng đàn, Bộ trưởng Tài nguyên môi trường đã trả lời trực tiếp 5 đại biểu. Chủ tịch QH Nguyễn Văn An chốt lại: "Riêng cơn bão số 1 bộ trưởng đã nhận trách nhiệm. Đại biểu QH còn nhớ năm ngoái chúng ta dự báo cơn bão số 7 rất tốt. Theo tôi tinh thần trách nhiệm của cán bộ khí tượng thuỷ văn rất tích cực, anh em không biết có ngư dân ở biển, nên chỉ lo cho đất liền. Như bộ trưởng vừa nói là bộ xử lý rất nghiêm. Chúng ta nên công minh, đánh giá đúng để cán bộ có bị xử lý cũng vui lòng".
Việt Anh