Thứ ba, 13/6/2006, 11:25 GMT+7

World Cup, mùa làm ăn của đạo chích 

Đêm 11/6, đạo chích đã chui từ nóc xuống nhà anh Đinh Xuân Bình, 35 tuổi, số 64, ngách 6/12 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, bê đi những thứ gia đình chuẩn bị cho mùa World Cup như: tivi, đầu máy và các loại đồ dùng cá nhân…

Anh Bình và những người thân rất ngạc nhiên vì cửa chính, cửa phụ ngôi nhà ở tầng 1, tầng 2 đều không bị phá khóa. Cửa sổ và những cửa chớp chung quanh cũng chẳng hề sứt mẻ tý nào. Chiếc tivi 32 inch khi khiêng vào nhà, anh phải nhờ 2-3 người khệ nệ ôm, và phải đi bằng cửa chính mới lọt, nay đã không cánh mà bay.

Rất lâu sau, người phát hiện trộm đã đến và đi từ… nóc nhà! Mấy hôm Hà Nội nóng tới 37-38 độ C, trong nhà hầm hập như bếp lò nên có người đã mở cửa tum cho thông thoáng. Đi ngủ muộn, không ai nhớ đến cánh cửa này.

Trước đó, anh Nguyễn Hồng Quân, trú tại hẻm 6/3, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, cũng mất nguyên cả két sắt. Tên trộm đột nhập qua cửa tum vào nhà rồi móc luôn chùm chìa khoá đang treo ở tường, mở cánh cửa vào buồng ngủ để bê nguyên chiếc két sắt. Tài sản bị mất trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Một cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết, các vụ trộm cắp liên tục xảy ra. Vì quá chật chội nên người dân tìm cách trổ "chuồng cọp", "ba lô", "giếng trời"… Đây chính là lối mà từ đầu năm đến nay, Vũ Đình Tuân, 22 tuổi, trú tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) đột nhập vào 10 gia đình ở Hà Nội với số tài sản hàng trăm triệu đồng. Riêng tại phường Ngọc Thụy, Gia Thụy của quận Long Biên, Tuân từng "đột vòm" 4 gia đình khá giả.

Thủ đoạn của Tuân rất đơn giản. Đầu tiên anh ta dò la nhà vắng chủ, chọn thời điểm thích hợp (thường là buổi trưa), tìm một bờ tường, một cột điện hay đơn giản một đường ống nước, ống vệ sinh dễ leo. Khi mọi người ngủ trưa, anh ta thủ chiếc móc sắt, cây kìm cộng lực và cái mỏ lết trong túi quần đu theo tường, ban công và chui vào nhà. Chỉ với vài phút, hắn có thể "đo ván" bất cứ một ổ khóa hiện đại nào để vào trong nhà "khoắng" sạch tài sản của gia chủ.

Theo cơ quan công an, để phòng chống tội phạm "đột vòm" thì khâu đầu tiên là phòng ngừa. Biện pháp tốt nhất là làm cửa chắc chắn, chú ý các cửa tum, ống khói, giếng trời, quạt thông gió… Khi xảy ra sự vụ, người dân cần để nguyên hiện trường và báo với công an, tránh làm mất các dấu vết của tội phạm

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao