Thứ tư, 14/6/2006, 01:16 GMT+7

Chiều nay Bộ trưởng Công an sẽ mở màn phiên chất vấn

4 trong số 13 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn. Ảnh: A.T.

Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên trong số 13 người đăng đàn trả lời chất vấn. Hiện hơn 200 câu hỏi của 84 đại biểu đã được gửi tới đoàn thư ký. Cũng tại kỳ họp này, Đảng sẽ giới thiệu 3 ứng cử viên cho 3 vị trí chủ chốt (Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH) để các đại biểu bầu chọn.
> Sẽ nhiều chất vấn Bộ trưởng Giao thông về Vietnam Airlines/ Thường trực Chính phủ được đề nghị trả lời chất vấn

Sáng 13/6, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh cho biết, việc sắp xếp thứ tự các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn sẽ theo từng nhóm vấn đề: ví dụ PMU 18, bão số 1... Do số lượng người trả lời chất vấn lần này nhiều hơn những kỳ trước nên người trả lời chất vấn chỉ có 60 - 75 phút để giải trình. Các thành viên Chính phủ sẽ đi vào đối thoại trực tiếp ngay từ đầu thay vì đọc văn bản giải trình như các kỳ họp trước. " Đây là phương thức nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu đi thẳng vào vấn đề chất vấn, và tránh việc" câu giờ" của các Bộ trưởng" ông Thanh cho biết. 

Những người đăng đàn đầu tiên sẽ là Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Tổng thanh tra Chính phủ. Các chất vấn cho Bộ trưởng Công an liên quan đến kết quả điều tra 5 vụ án trọng điểm, tội phạm buôn bán người, lừa đảo xuất khẩu lao động...

Đến thời điểm này, đã có 201 chất vấn của 84 đại biểu gửi tới các thành viên Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng và Chính phủ nhận được nhiều chất vấn nhất (23 câu) tập trung vào các nội dung: phòng chống tham nhũng, lãng phí; vụ PMU 18...

Các thành viên Chính phủ nhận được nhiều chất vấn là Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng (21 câu); Bộ trưởng KHĐT Võ Hồng Phúc (11 câu), Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình (15 câu), Bộ Thương mại (10 câu), Bộ trưởng NN& PTNT Cao Đức Phát (15 câu), Bộ Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực (13 câu), Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung (8 câu)...

Theo ông Thanh, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ đăng đàn cuối cùng. Dự kiến ông sẽ chốt lại một số vấn đề trọng tâm mà 12 thành viên Chính phủ vừa trả lời chất vấn, đồng thời trả lời một số câu hỏi của đại biểu. Người đứng đầu Chính phủ cũng sẽ tổng kết 15 năm ông giữ cương vị chủ chốt tại Chính phủ (6 năm làm Phó thủ tướng, 9 năm làm Thủ tướng).

Đảng giới thiệu một ứng cử viên cho mỗi vị trí chủ chốt

Chủ nhiệm Bùi Ngọc Thanh cho biết, hiện Văn phòng QH chưa nhận được phương án nhân sự trình QH phê chuẩn tại kỳ họp này. Tuy nhiên, sẽ có những người mới thay thế 3 vị trí chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Do việc thay đổi nhân sự tại kỳ QH này là trong nhiệm kỳ (2002-2007), nên QH sẽ phải bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh chủ chốt trước khi bầu mới.

Theo ông Thanh, với 3 chức danh bầu cử (Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội) Đảng sẽ giới thiệu 3 người và người được giới thiệu phải là đại biểu QH. " Về nguyên tắc đảng sẽ chỉ giới thiệu mỗi vị trị một người, còn Quốc hội có giới thiệu hoặc đề cử thêm ai hay không là quyền của QH" ông Thanh nói.

Ông thanh cũng khẳng định, với các chức danh bổ nhiệm (bộ trưởng) sẽ không có tranh cử. Sau khi Thủ tướng mới lựa chọn nhân sự sẽ trình QH xem xét, quyết định phê chuẩn.

Tại kỳ họp này, dự kiến, Chính phủ trình phương án thay thế nhân sự của Tổng thanh tra Chính phủ và 6 bộ trưởng là Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hoá Thông tin, Tài chính, Giáo dục, Giao thông Vận tải. Theo ông Thanh, trước khi phê chuẩn nhân sự mới, phải miễn nhiệm các bộ trưởng đương nhiệm. Sẽ có 2 hình thức: miễn nhiệm để làm việc khác và miễn nhiệm do khuyết điểm.

"Riêng Bộ trưởng Đào Đình Bình, tôi chắc sẽ có nhiều đại biểu có ý kiến. Có thể cho miễn nhiệm hoặc phải nhận hình thức khác. Vì đây là trường hợp miễn nhiệm vì có khuyết điểm", ông Thanh dự báo.

Kỳ họp thứ 9, QH khoá XI sẽ dành 3 ngày cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn (14-17/6). Ngày 24-29/6, QH sẽ xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.

Các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn

1. Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh
2. Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình
3. Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh
4. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung
5. Bộ trưởng KHĐT Võ Hồng Phúc
6. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng
7. Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển
8. Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát
9. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực
10. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân
11. Bộ trưởng Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc
12. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Đức Thuý
13. Thường trực Chính phủ

Phạm Hiếu - Việt Anh

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao