|
||
![]() |
||
|
Người nước ngoài có thể tham gia hội Theo dự luật về hội được Quốc hội thảo luận ngày 9/6, người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực hội hoạt động có thể trở thành hội viên liên kết. Hội viên liên kết có quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền bầu cử, ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, ban kiểm tra và không biểu quyết về các vấn đề của hội. Ủng hộ việc người nước ngoài có thể tham gia hội của Việt Nam, đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn cho rằng dự luật quy định hội viên phải là công dân là quá hẹp, cần mở rộng là người Việt Nam, người Việt Nam sống ở nước ngoài, Việt kiều. Ông dẫn chứng ngay Hội Người cao tuổi đã nhận được đơn gia nhập của Việt kiều Mỹ, Pháp, Lào. Đại biểu Ngoạn nhấn mạnh, mục đích của dự luật là tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, các thế hệ, ngành nghề, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam cùng tham gia. "Luật phải thúc đẩy mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của dân, không rào cản, không hạn chế đến mức nhà nước hóa hội", ông nói.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng cần xác định rõ mục đích của hội khi kết nạp hội viên liên kết. Nếu sự tham gia của cá nhân nước ngoài có tác dụng thúc đẩy phát triển thì việc kết nạp là cần thiết. Còn nếu hoạt động của hội bị lệ thuộc vào sự đóng góp tài chính của hội viên liên kết thì cần được cân nhắc kỹ. Một số đại biểu khác lại đề nghị không quy định hội viên liên kết. Lý lẽ được đưa ra là một cá nhân không thể liên kết với tổ chức, chỉ có tổ chức liên kết với tổ chức. "Nếu vì lý do đối ngoại, tranh thủ khoa học thì có thể kết nạp người nước ngoài làm hội viên danh dự", một đại biểu đề xuất. Dự luật về hội sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh và dự kiến thông qua vào kỳ họp Quốc hội cuối năm. Cũng ngày hôm nay, Quốc hội đã thảo luận về dự luật đê điều. Hồng Khánh
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |