|
|||
![]() |
|||
|
Dự luật cư trú tạo kẽ hở để dân bị... hành "Điều kiện để được đăng ký thường trú là có chỗ ở hợp pháp, nhưng luật lại không giải thích thế nào là hợp pháp. Quy định tưởng đơn giản nhưng chính quyền địa phương có thể lợi dụng để hành dân", đại biểu Trần Vấn Tấn góp ý cho dự luật cư trú, sáng 8/6. Ông Tấn đề nghị Ban soạn thảo xem xét nhà thuê, nhà ở chung với anh chị em, cô dì chú bác, nhà chưa có giấy tờ hợp lệ có phải là chỗ ở hợp pháp hay không. "Có đơn giản hóa chỗ ở hợp pháp thì Nhà nước mới có điều kiện quản lý nơi cư trú của công dân", ông Tấn nói. Ý kiến trên nhận được sự đồng tình của phần lớn đại biểu. Bà Trần Thị Hoa Ry khẳng định, nếu ban soạn thảo không làm rõ nội dung này, cho dù Quốc hội thông qua và luật có hiệu lực thì cũng rất khó đi vào cuộc sống. "Mỗi địa phương hiểu một kiểu, rồi đề ra những quy định khác nhau, chỉ có người dân là khổ", bà Ry khẳng định.
Dẫn ra quy định điều kiện để được đăng ký thường trú là được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đại biểu Vũ Thanh Lịch thẳng thắn bác bỏ: "Với quy định này, chúng ta đang hạn chế quyền tự do cư trú của công dân. Mặt khác, nó cũng thể hiện sự ưu đãi quốc doanh hơn tư nhân, trong khi nền kinh tế đòi hỏi phải có một sân chơi bình đẳng". Đi vắng 3 ngày phải khai báo tạm vắng - khó khả thi Dự luật quy định người từ đủ 14 tuổi đến tạm trú tại nơi khác từ 3 ngày trở lên phải khai báo tạm vắng tại công an phường xã, phải xuất trình chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng. Đại biểu Lê Quốc Trung kịch liệt phản đối: "Xin phép được hỏi các đại biểu, đi họp hơn 1 tháng thì có vị nào đăng ký tạm vắng? Tôi chắc rằng rất nhiều vị không làm. Chính chúng ta quy định, nhưng lại không thực hiện thì làm sao đòi hỏi dân thực hiện?". Ủng hộ quan điểm trên, đại biểu Bùi Trung Chính khẳng định, nếu quy định như dự luật sẽ buộc tất cả người dân phạm luật. "Giả sử có chuyện khẩn cấp như cha già, mẹ ốm, vợ sinh, phải về quê, xa nơi thường trú 3 ngày, giờ lại phải đi khai báo tạm vắng thì khó vô cùng. Địa điểm, phương tiện khai báo tạm vắng của ta bây giờ nhiều khi rất khó khăn", ông Chính đưa ra một ví dụ rất đời thường. Ông Chính cũng như nhiều đại biểu đề nghị phải đi vắng 1 tuần, hoặc từ 10 ngày trở lên thì mới phải khai báo với công an xã phường. Dự luật di trú tiếp tục được lấy ý kiến và dự kiến được thông qua vào kỳ họp Quốc hội cuối năm. Cũng trong hôm nay, Quốc hội đã thảo luận về dự luật chuyển giao công nghệ.
Hồng Khánh
- [Trở về]
|
|||
| MENU | |||
Về đầu trang ![]() |
|||
|
, |