Hơn 260 hộ dân phải di dời khi chưa được đền bù
 |
| Đường Khuất Duy Tiến sẽ được mở rộng 70m. Ảnh: Đ.L. |
264 hộ dân ở phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân - Hà Nội) đang hoang mang khi nhận được yêu cầu phải di dời đến nơi ở mới trước ngày 30/6 để giải phóng mặt bằng cho vành đai 3. Trong khi đó, hiện họ vẫn chưa nhận được phương án đền bù, quyết định thu hồi đất.
Theo ông Trịnh Anh Tuấn, số 204 đường Khuất Duy Tiến, dự kiến ngày 25/6, quận Thanh Xuân mới phê duyệt xong phương án đền bù, nhưng đến 30/6 người dân đã phải di chuyển đến nơi ở mới. Trong khi đó, theo quy định, Hội đồng giải phóng mặt bằng phải thông báo công khai phương án đền bù 15 ngày trước khi người dân di dời.
Ông Phan Bá Tuất, tổ trưởng tổ 41 cho hay, họ chưa thể di dời khi chưa biết sẽ được bồi thường, hỗ trợ như thế nào. "Chúng tôi có cảm giác bị chính quyền áp đặt. Họ còn đưa ra thông báo nếu không di chuyển, sẽ bị cưỡng chế", ông Tuất bức xúc.
Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Thanh Xuân, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, cho biết, xét duyệt phương án đền bù chậm trễ là thuộc trách nhiệm của Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Thanh Xuân, UBND phường chỉ biết ra thông báo tới người dân về kế hoạch phải di dời.
"Do tiến độ vành đai 3 được đốc thúc từ thành phố nên chúng tôi phải yêu cầu người dân di dời nhanh. Trong thông báo cũng nêu các hộ gia đình tự nguyện di chuyển sớm sẽ được thưởng tiến độ 5 triệu, được chọn nơi tái định cư tại khu Trung Hòa - Nhân Chính hoặc Dịch Vọng", ông Xuân nói.
Theo tìm hiểu của VnExpress, cách làm "chạy" tiến độ đã được sự đồng thuận của thành phố. Từ tháng 4, Phó chủ tịch Lê Quý Đôn đã có văn bản cho phép quận Thanh Xuân vừa tiến hành điều tra, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, song song với di chuyển các hộ dân để đảm bảo tiến độ xây dựng vành đai 3, phục vụ Hội nghị APEC. Tuy nhiên, thành phố cũng lưu ý việc di dời sớm phải dựa trên sự đồng thuận của người dân.
Chậm trễ của việc xây dựng phương án đền bù ở phường Thanh Xuân Trung bắt nguồn từ khó khăn trong xác định nguồn gốc đất. Theo một số hộ dân sống tại đường Khuất Duy Tiến, họ đã sinh sống ổn định tại đây từ trước năm 1993. Mặc dù là đất nông nghiệp chuyển đổi, song không có tranh chấp khiếu nại thì vẫn được đền bù 100% diện tích đất theo Luật đất đai 2003. Dự án vành đai 3 chậm tiến độ đã 5 năm không phải do người dân nên họ phải được đền bù theo đúng Luật đất đai mới.
Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, Chủ tịch UBND phường Phạm Thanh Xuân, cho biết, khu vực người dân đang sinh sống đã nằm trong diện quy hoạch làm đường từ năm 1981, và đây là đất nông nghiệp tự chuyển đổi mục đích, chứ không phải đất ở. Do vậy, người dân có thể chỉ được hỗ trợ 30% mức giá quy định với diện tích đền bù tối đa là 60 m2/hộ. Việc này đã được Hội đồng giải phóng quận Thanh Xuân đưa ra với hơn 100 hộ dân phường Nhân Chính trong tháng 5.
"Chúng tôi có cái sai là đã để người dân tự chuyển đổi mục đích, cũng như xây dựng nhà mà không bị xử lý. Từ đó mới dẫn đến những phức tạp nảy sinh" ông Xuân thừa nhận.
Trên thực tế, từ năm 1996, thanh tra liên ngành đã yêu cầu quận Thanh Xuân xử lý nhiều hộ dân tại đường Khuất Duy Tiến xây dựng nhà trong khu vực đất lưu không, vi phạm hành lang lưới điện, song quận này không thực hiện.
| Sáng 7/6, UBND thành phố Hà Nội đã kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn. Lãnh đạo TP chỉ đạo, chậm nhất đến 30/6 dự án vành đai 3 phải giải tỏa xong đoạn Trung Hoà - Nguyễn Trãi. Đến 30/9, giải phóng xong toàn bộ tuyến đường thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Ông Lê Quý Đôn, Phó chủ tịch nhấn mạnh, đối với các hộ dân thuộc vành đai 3 đã phải bàn giao mặt bằng trước khi có phương án đền bù, quận Thanh Xuân phải khẩn trương trả tiền và giao nhà tái định cư cho dân. |
Đoàn Loan