Thứ ba, 6/6/2006, 03:13 GMT+7

Kiến nghị QH bỏ phiếu tín nhiệm người liên quan tiêu cực

Cử tri kiến nghị làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ GT-VT Ảnh: Đ.L.

Ủy ban TƯ Mặt trận tổ quốc vừa hoàn tất tập hợp kiến nghị cử tri gửi Quốc hội kỳ họp này. Nhiều cử tri đã kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, liên quan đến những vụ tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo Bộ GT - VT được nhiều cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm trong vụ tiêu cực PMU 18

Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tập hợp 1.173 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tại kỳ họp này, cử tri bức xúc về một số vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, thậm chí diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn trước như: tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất đai...

Sớm xử lý nghiêm các vụ tham nhũng

Đông đảo cử tri và nhân dân rất bất bình trước nhiều vụ tham nhũng liên quan đến nhiều quan chức nhà nước, trong đó có cán bộ cấp cao. Những vụ việc gây bức xúc nhất là: xây dựng khu du lịch ở Khánh Hoà, dự án nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn 2, mua sắm thiết bị ở 38 bưu điện tỉnh thành, cảng Thị Vải và đặc biệt là PMU 18.

Cử tri cho rằng, trong khi nhân dân phải đương đầu với khó khăn, thậm chí cả tính mạng để làm ra tiền đóng góp cho ngân sách nhà nước, thì việc quản lý lại rất sơ hở. Một số cán bộ, công chức suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, lãng phí, tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đọa.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp sớm xử lý nghiêm những người tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, với vụ PMU 18, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Giao thông Vận tải và các bộ ngành có liên quan trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ngân sách, vốn vay và các nguồn viện trợ của nước ngoài, nhất là vốn ODA.

Theo Tổng thư ký TƯ MTTQ Huỳnh Đảm, cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét, xử lý, kể cả việc cần tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có liên quan đến các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa qua; đồng thời, xem xét bố trí những người đủ đức, tài giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Không tăng giá điện, cải tiến chính sách lương

Từ đầu năm 2006 giá vàng tăng đột biến, giá xăng dầu tăng cao đã kéo theo nhiều mặt hàng thiết yếu đều tăng nhanh, làm cho sản xuất và đời sống của nhân dân càng thêm khó khăn. Trong khi đó, ngành điện lại có đề án tiếp tục tăng giá. Cử tri và nhân dân kiến nghị trước tình hình giá cả hiện nay hãy quản lý tốt việc sử dụng điện, không nên tăng giá.

Cử tri kiến nghị Chính phủ cần có có những biện pháp để kiểm soát giá, điều chỉnh hợp lý các mặt hàng chiến lược và nhạy cảm như xăng, dầu, điện, than... Đồng thời, có chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp, kiểm soát hàng giả và hàng kém chất lượng.

Trong những năm qua, nhà nước đã nhiều lần thực hiện nâng mức lương cơ bản, nhưng việc tăng lương không theo kịp sự tăng giá của các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Giá nhà ở vẫn còn ở mức cao, nhất là so với người có thu nhập thấp. Cử tri kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, cải tiến chính sách tiền lương, phụ cấp mang tính chiến lược, ổn định lâu dài, tránh tình trạng nâng lương nhỏ giọt làm cho giá cả thị trường tăng theo gây khó khăn đến đời sống người dân.

Trong khi dịch cúm gia cầm chưa kịp khắc phục hậu quả, còn nhiều tiềm ẩn thì dịch lở mồm long móng đối với gia súc lại xảy ra ở nhiều địa phương và gây thiệt hại lớn. Cử tri và nhân dân nhiều địa phương kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, có biện pháp phòng, chống tích cực, kịp thời; nhanh chóng dập tắt bệnh dịch.

Cơn bão số 1 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản cử tri kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác dự báo, có phương án phòng chống và hạn chế thiệt hại về khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao