Kỷ luật thích đáng người cấp giấy kiểm dịch trái phép

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát ngày 2/6 đã chỉ đạo Cục Thú y phối hợp với 3 địa phương Hà Nội, Nghệ An, Long An làm rõ trách nhiệm và xử lý thích đáng tập thể, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy giấy kiểm dịch lở mồm long móng tùy tiện, làm dịch phát triển nhanh.  

Trong thông báo gửi Cục Thú y, Bộ trưởng Phát nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc đang diễn biến phức tạp. Một số địa phương cán bộ thú y thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái quy định của Pháp lệnh Thú y, làm cho dịch lây lan nguy hiểm. Bộ trưởng yêu cầu Cục Thú y phải báo cáo trước ngày 15/6. 

Dịch lở mồm long móng đang đe dọa 8 triệu trâu bò và 23 triệu lợn của cả nước. Ảnh: Hoàng Hà

Tại Hà Nội, từ ngày 2/3, 18 con bò giống mắc bệnh mở mồm long móng đã được “phù phép” để có giấy kiểm dịch vận chuyển lên tận Bắc Kạn. Hệ quả là 7 trên tổng số 8 huyện thị của Bắc Kạn đều có dịch với tổng số 1.616 gia súc nhiễm bệnh.

Tại Long An, cán bộ thú y không trực tiếp kiểm tra đàn bò xem có mắc bệnh hay không, song vẫn cấp giấy kiểm dịch để bò xuất sang Bến Tre. Kết quả, bò Long An đã lây bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc của Bến Tre.

Theo các chuyên gia thú y, dịch lở mồm long móng lây lan rất nhanh. Một ngày, một con lợn bệnh có khả năng thải tiết 400 triệu đơn vị lây nhiễm, đủ khả năng lây cho 10.000 bò. Bệnh sẽ làm chết gia súc non, giảm lượng sữa, trọng lượng của gia súc trưởng thành. Thiệt hại kinh tế do dịch bệnh là rất nghiêm trọng. Vì thế, Tổ chức dịch tễ thế giới OIE đã xếp lở mồm long móng ở vị trí đứng đầu bảng A, bảng các bệnh dịch nguy hiểm nhất.

Theo Cục Thú y, đến chiều 3/6, dịch lở mồm long móng đã lan tới 40 tỉnh thành, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hải Phòng, Hà Nam, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Bắc Giang, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Số gia súc bệnh là 15.420 trâu, bò và 2.420 lợn.

Hồng Khánh

 
MENU
Về đầu trang

,