Thứ hai, 5/6/2006, 10:36 GMT+7

'Bộ không dung túng tiêu cực nhưng phải phân cấp xử lý'

Thứ trưởng Bành Tiến Long. Ảnh: A.T.

"Quan điểm của Bộ GD&ĐT là không dung túng, nương nhẹ tiêu cực, nhưng phải phân cấp xử lý. Bộ không thể trực tiếp xuống kỷ luật cán bộ coi thi địa phương", Thứ trưởng GD&ĐT Bành Tiến Long trao đổi với báo chí về hướng xử lý những vụ lộn xộn trong kỳ tốt nghiệp THPT.

- Kỳ thi tốt nghiệp năm nay vẫn tiếp diễn tình trạng lộn xộn, người dân trèo tường ném đáp án, thí sinh vứt phao đầy cổng trường. Tại sao Bộ GD&ĐT vẫn đánh giá là kỳ thi an toàn, nghiêm túc?

- Chúng ta không nên kỳ vọng vào sự tiến bộ đột biến về kỷ luật phòng thi. Tôi cho rằng, xét trên toàn quốc, với trên 1 triệu thí sinh thì kỳ thi năm nay tương đối nghiêm túc. Những điểm mà báo chí "thọc vào" toàn là những điểm nóng về tiêu cực. Năm nay, chúng ta tập trung trọng điểm vào Hà Tây để giúp tỉnh từng bước chấn chỉnh kỷ cương.

- Ngành giáo dục luôn khẳng định quyết tâm chống tiêu cực. Tại sao báo chí phản ánh tình trạng lộn xộn như vậy nhưng trong báo cáo của bộ, không có trường hợp cán bộ nào bị xử lý?

- Việc xử lý thì phải theo quy trình và có bằng chứng cụ thể. Khi có bằng chứng vi phạm thì cũng phải phân cấp xử lý. Trong phạm vi trường thì phải xử lý giám thị, hiệu trưởng vi phạm thì thuộc thẩm quyền xử lý của giám đốc sở. Còn giám đốc sở vi phạm thì bộ trưởng hoặc UBND tỉnh xử lý.

Bộ không thể trực tiếp xử lý, kỷ luật cán bộ coi thi. Hơn nữa, thanh tra không thể có mặt ở tất cả điểm thi, ở mọi thời gian. Với những trường hợp báo chí đã nêu đích danh, chúng tôi ghi nhận và sẽ xác minh, đồng thời tổ chức cho các đơn vị kiểm điểm nghiêm khắc.

- Có ý kiến cho rằng, nếu cứ theo quy trình trên thì có nghĩa là chẳng cán bộ nào bị xử lý kỷ luật vì thông tin đã bị giấu nhẹm từ địa phương. Ông nghĩ sao?

- Quan điểm của bộ luôn luôn là phải tổ chức kỳ thi rất nghiêm túc. Còn việc xử lý, dù thế nào cũng phải tuân theo các văn bản pháp quy.

- Trong thời gian thi tốt nghiệp, một giám thị của hội đồng thi Phú Xuyên A đã thông báo cho thứ trưởng một thực tế là cả hội đồng thi đã bị “mua” để làm lơ cho thí sinh quay bài. Vậy hướng xử lý sẽ như thế nào?

- Trong khi diễn ra kỳ thi tôi đã nhận được một số cuộc điện thoại trong đó giám thị THPT Phú Xuyên A (Hà Tây). Ngay hôm sau Bộ GD&ĐT đã cử một đoàn thanh tra đột xuất tại THPT Phú Xuyên A và chứng kiến cảnh phao vứt ào ào qua cửa phòng thi. Tại THPT Đồng Quan (Hà Tây), 3 thí sinh đã bị đình chỉ thi. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy chế thi. Đây là trường hợp rất đáng chê trách.

Vài ngày tới, Bộ sẽ làm việc với tỉnh Hà Tây xử lý vụ việc này. Nếu sang năm hội đồng thi này không cam kết thực hiện được nghiêm túc thì sẽ không tổ chức tại hội đồng đó mà chuyển sang hội đồng khác thi.

- Với kỳ thi tốt nghiệp lộn xộn, không phản ánh đúng thực lực học sinh, liệu Bộ GD&ĐT có còn tiếp tục giữ quan điểm kết hợp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh?

- Ý tưởng tổ chức một kỳ thi quốc gia nhiều môn vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu tổng thể và có thời gian để cân nhắc. Tôi xin nhắc lại là tổ chức một kỳ thi quốc gia chứ không phải là ghép 2 kỳ thi làm một. Việc tổ chức có thể ở các cụm thi, các đại học.

Việt Anh ghi

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao