Bắc Kạn phát dịch lở mồm long móng vì bò giống Hà Nội
18 con bò giống mắc bệnh lở mồm long móng của Hà Nội được vận chuyển lên Bắc Kạn thì chỉ một ngày sau đã làm lây bệnh cho gia súc của tỉnh. Đến 1/6, 26 xã của 7 huyện thị với 1.610 gia súc đã nhiễm dịch.
Trao đổi với VnExpress chiều 1/6, bà Đinh Thị Tuyết, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Thú y tỉnh Bắc Kạn cho hay, năm 2004-2005, tỉnh này không hề phát dịch lở mồm long móng. Nhưng đến ngày 2/3, khi Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bắc Kạn nhập về 18 con bò giống từ Hà Nội và phân bổ cho 15 xã thì chỉ 1 ngày sau đàn bò địa phương đã phát bệnh.
"Sau khi 1 con bò chết vì lở mồm long móng, chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện 17 con bò giống của Hà Nội dương tính với virus lở mồm long móng", bà Tuyết nói. Hiện nay dịch bùng phát rất nhanh, 7 trên tổng số 8 huyện thị của tỉnh đã có dịch với tổng số gia súc nhiễm bệnh là 1.616 con. Trong đó chỉ có 63 dê, 37 lợn, còn lại toàn là trâu bò có giá trị kinh tế lớn. 71 con đã chết vì căn bệnh này.
 |
| Tập quán nuôi thả rông đang làm lây lan dịch lở mồm long móng. Ảnh: Hoàng Hà |
Xã bùng phát dịch nặng nhất và sau 3 tháng vẫn chưa dập xong là Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. Dù không có "vinh dự" nhận bò giống, nhưng ngày 2/3, ôtô chở bò không vào được xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bắc Kạn đành gửi nhờ 1 bò giống tại nhà một cán bộ khuyến nông ở xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. Con bò này đã lây dịch cho đàn lợn và bò của gia chủ, rồi lây sang cả xã.
Lãnh đạo ngành nông nghiệp cũng như người dân Bắc Kạn đang rất lo dịch bùng phát, đe dọa tới ngành chăn nuôi, bởi đây là nguồn thu chính của tỉnh. Đàn gia súc của Bắc Kạn phát triển rất mạnh, hiện có 82.850 trâu; 38.540 bò; 41.000 dê và 157.700 lợn.
Lỗ hổng kiểm dịch từ Hà Nội đến Bắc Kạn
Theo Pháp lệnh thú y, chi cục trưởng thú y mới được quyền cấp giấy kiểm dịch cho gia súc xuất ra ngoại tỉnh. Gia súc đó phải có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng, đảm bảo sạch bệnh (kết quả âm tính với các loại bệnh). Tuy nhiên, Chi cục trưởng thú y Hà Nội lại ủy quyền cho trạm trưởng thú y của 3 huyện là Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn được cấp giấy kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật ra ngoại tỉnh.
Lợi dụng sự ủy quyền này, Trạm trưởng Thú y huyện Gia Lâm Trần Văn Ngọc đã cấp giấy kiểm dịch vận chuyển cho 18 bò giống, dù nó không xuất xứ từ huyện Gia Lâm. Đàn bò chưa được tiêm phòng và xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus lở mồm long móng.
Cục thú y cho biết, đàn bò của Bắc Kạn sẽ không lây bệnh nếu như Chi cục thú y tỉnh này làm tốt công tác kiểm dịch. Bởi theo quy định, gia súc trước khi nhập với đàn gia súc của địa phương phải được nuôi cách ly từ 15 đến 30 ngày để theo dõi. Nếu không nhiễm dịch mới được phép nhập đàn. Nhưng Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bắc Kạn đã không tuân thủ quy định này, họ giao thẳng gia súc tới hộ chăn nuôi.
Khi được hỏi, tại sao Chi cục thú y Bắc Kạn không làm xét nghiệm, không cách ly gia súc nhập về, bà Đinh Thị Tuyết nói: "Chi cục thú y không hề biết cho đến khi đàn gia súc địa phương phát dịch".
Vụ vi phạm lớn nhất của ngành thú y
Trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Vương Đình Chất, Trưởng phòng kiểm dịch động vật, Chi cục Thú y Hà Nội, đã khẳng định như vậy. Chiều qua, các cán bộ điều tra của Công an Hà Nội đã đến làm việc với chi cục.
Ông Chất cho biết thêm, sau sự kiện này, Hà Nội đã bãi bỏ việc ủy quyền cấp giấy kiểm dịch cho trạm trưởng thú y 3 huyện Đông anh, Gia Lâm và Sóc Sơn. Chi cục cũng đã họp toàn thể và nhận hình thức cảnh cáo toàn chi cục, cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Văn Ngọc.
| Đến ngày 31/5, toàn quốc còn 455 xã của 160 huyện thuộc 39 tỉnh thành dịch chưa qua 21 ngày là: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hải Phòng, Hà Nam, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Bắc Giang và Bình Dương. Tổng số gia súc mắc bệnh là 12.600 trâu bò và 2.071 lợn; số gia súc chết và tiêu huỷ là 647 trâu bò và 18.630 lợn. |
Như Trang