Lỗi dẫn đến thảm hoạ Chanchu là của cả hệ thống
"Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ đã làm đúng theo quy định khi dự báo bão trước 24h. Nhưng trong cơn bão số 1 và điều kiện đánh bắt xa bờ, dự báo bão đã không đáp ứng yêu cầu", người phát ngôn của Thủ tướng, ông Nguyễn Kinh Quốc thông báo ngay sau cuộc họp tháng 5 của Chính phủ.
Phiên họp thường kỳ chỉ diễn ra trong 1 ngày, nhưng Chính phủ đã dành tới gần cả buổi sáng 31/5 để phân tính và đánh giá về cơn bão số 1. Sau khi mổ xẻ 3 báo cáo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban quốc gia phòng chống lụt bão trung ương cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng cho rằng, hậu quả nặng nề của bão số 1 là từ lỗi của cả hệ thống. Ngành dự báo giữ quan niệm lạc hậu là chỉ chú trọng đảm bảo an toàn đất liền và ven biển, chưa quan tâm đánh bắt xa bờ. Ngành thủy sản tổ chức đánh bắt xa bờ, nhưng lại không chú ý tới phòng chống thiên tai cho người đánh bắt.
Chính phủ thống nhất cho rằng, việc quản lý tàu thuyền còn quá lỏng lẻo, địa phương không biết ngư dân đánh cá ở đâu, đến khi xảy ra thiên tai thì liên lạc giữa đất liền và tàu đánh cá gần như vô hiệu, công tác tìm kiếm cứu hộ dù cố gắng hết sức, song hiệu quả còn hạn chế.
 |
| Những con tàu xác xơ sau bão. Ảnh: Hàn Phong |
"Vì thế, nếu chỉ đổ lỗi cho anh em dự báo khí tượng thì chưa đầy đủ và có phần oan uổng. Họ đã làm đúng theo quy định hiện hành" ông Quốc nói. Tuy nhiên, trước mất mát quá lớn do bão gây ra, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã xin từ chức. Ông Quốc cho biết, Chính phủ đánh giá cao hành động này.
Theo phát ngôn viên của Thủ tướng, đầu tháng 6, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị kiểm điểm lại một cách toàn diện về việc thực hiện phòng chống bão số 1. Còn ngay 1-2 ngày tới, trước đề nghị của Quốc hội, Chính phủ sẽ phải làm báo cáo đầy đủ về thiệt hại của cơn bão Chanchu, sự bất cập từ khâu dự báo bão đến cứu hộ.
Sắp tới, Chính phủ sẽ sửa lại quy trình dự báo bão, đảm bảo dự báo xa hơn, trước 48h. Bản tin sẽ cụ thể, giải thích rõ các khái niệm bão xa, bão gần để người dân biết và phòng tránh. Chính phủ cũng chỉ đạo ngân hàng xem xét khoanh nợ cho ngư dân bị mất và hư hỏng tàu thuyền. Với khoản tiền cứu trợ hơn 10 tỷ đồng từ nhiều nguồn, Chính phủ lưu ý các ban ngành cần có phương án phân bổ để tiền đến tận tay người dân.
Tại phiên họp, ông Quốc cho biết, Thủ tướng bày tỏ lo lắng trước việc xăng tăng giá kéo theo giá cả các mặt hàng đều tăng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2006 đã tăng 0,6% so với tháng 4. Các ngành điện, than, xi măng rất muốn tăng giá, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kỹ lộ trình và thời điểm tăng để không làm ảnh hưởng lớn đến giá cả các sản phẩm thiết yếu ."Tuy nhiên việc tăng giá sẽ là không tránh khỏi", ông Quốc thông báo.
Trả lời câu hỏi về công tác nhân sự chuẩn bị trình Quốc hội, ông Quốc cho biết: "Chính phủ đã trình phương án nhân sự tới Bộ Chính trị, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi". Ông từ chối xác nhận thông tin về việc hiện đã có danh sách 7 bộ và cơ quan ngang bộ được chuẩn bị thay thế nhân sự người đứng đầu ngay tại kỳ họp Quốc hội này.
Liên quan đến đề án thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp trung ương, người phát ngôn của Thủ tướng cũng cho biết, vấn đề này không được đề cập tại cuộc họp thường kỳ tháng 5.
Ngày mai, 1/6 Luật phòng chống tham nhũng chính thức có hiệu lực.
Hồng Khánh