Đề nghị rút giấy phép 2 'công ty gia đình' của Sawaco

Đó là Công ty Liên Phú Đức và Phú Đức. Kiến nghị được Thanh tra TP HCM đưa ra ngày 30/5, sau hơn 5 tháng tổ chức thanh tra 3 đơn vị được coi là "công ty gia đình" của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Theo kết luận tranh tra, 3 công ty Phú Đức, Liên Phú Đức và Hiệp Lực đã nhận được nhiều ưu ái từ Sawaco trong đấu thầu và trúng thầu cung cấp vật tư, thi công dự án xây dựng hệ thống cấp nước. Dù không đảm bảo vốn, nhân lực các đơn vị này vẫn trúng thầu.

Điển hình như Công ty Phú Đức, ngay sau khi ra đời (cuối năm 1995), đã được Sawaco "ưu ái" giao thầu 60 gói thầu với tổng trị giá trên 90 tỷ đồng. Cụ thể như gói thầu "Cải tạo hệ thống cấp nước chung cư Ân Quang, quận 10" trị giá trên 1,5 tỷ đồng, thanh tra phát hiện đáng lẽ UBND TP HCM chỉ định thầu, nhưng Sawaco đã giành quyền này.

Ngoài ra, trong quá trình thi công một số công trình, các đơn vị này còn được Sawaco "cảm thông" cho mượn mặt bằng, vay vốn không phải chịu lãi suất.  

Bên cạnh đó, về nhân lực, cả 2 công ty Phú Đức và Liên Phú Đức đều do một người đứng tên Giám đốc. Hai công ty này đã khai khống các chức danh, không trình được bằng cấp của Chỉ huy trưởng, kỹ sư chính và chỉ huy công trường...

Thanh tra thành phố đã kiến nghị UBND TP HCM xử phạt hành chính (phạt tiền) đối với các đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó Thanh tra thành phố cũng kiến nghị giải thể 2 công ty Phú Đức và Liên Phú Đức do không đủ điều kiện, năng lực hoạt động và có nhiều biểu hiện gian dối trong quá trình hoạt động.

Cũng trong kết luận, Thanh tra thành phố còn yêu cầu Sawaco kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan trong việc phê duyệt và chỉ định thầu vượt quá thẩm quyền khi chưa có quyết định của UBND TP. Sawaco phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự cố về chất lượng đối với các gói thầu do Sawaco chỉ định cho các "công ty gia đình" của mình thi công.

Hải Ngọc

 
MENU
Về đầu trang

,