Bộ Giáo dục cam kết không để 'sốt' sách giáo khoa

Học sinh xem sách giáo khoa tại Triển lãm và hội chợ sách, thiết bị. Ảnh: V.A.

Sáng 21/5, Bộ GD&ĐT đã họp báo về công tác sách, thiết bị năm học 2006 -2007. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục, cuối tháng 6, sẽ phát hành sách giáo khoa lớp 10 phân ban. Ngành giáo dục cam kết không để tình trạng "sốt" sách trước thềm năm học mới.

Năm học 2006-2007, học sinh lớp 10 trên toàn quốc sẽ bắt đầu học chương trình THPT phân ban (gồm 3 ban: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cơ sở). Như vậy, sẽ phải có 3 bộ sách cho 3 ban.

Từ tháng 6, phần lớn các tỉnh, thành mới bắt đầu tuyển sinh lớp 10, sau đó các em chọn ban để theo học. Do vậy, tại thời điểm này, NXB chưa biết mỗi ban có bao nhiêu học sinh, để làm căn cứ tính toán in ấn số lượng sách giáo khoa phù hợp.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, ngành giáo dục đang tiến hành thăm dò tại 15 sở GD&ĐT để làm căn cứ, dự báo số lượng học sinh từng ban. Cuối tháng 6, NXB Giáo dục sẽ bắt đầu in, phát hành sách giáo khoa phân ban lớp 10. Với các sách giáo khoa lớp 1-4 và lớp 6-9 được tái bản, sẽ không có sự thay đổi về nội dung so với những lần bản trước, giá cũng không đổi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nội dung sách giáo khoa lớp 10, Vụ trưởng THPT Lê Quán Tần cho biết so với sách thí điểm, sách đại trà đã có sự điều chỉnh theo hướng giảm tải, thay đổi cách tiếp cận vấn đề để giảm độ khó. Với những nội dung không phù hợp, các nhà biên soạn đã tiến hành chỉnh sửa ngay.

Hơn 1.000 tỷ đồng mua sắm thiết bị

Theo ông Phạm Ngọc Phương, Vụ phó Kế hoạch Tài chính (Bộ GD&ĐT), năm học 2006-2007, dự kiến nhà nước sẽ dành 1.000 tỷ đồng phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, phần chủ yếu là mua thiết bị dạy học lớp 5, lớp 10 và bổ sung cho các khối lớp khác, chi phí tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý...

Thiết bị phục vụ năm học mới. Ảnh: V.A.

Bộ GD&ĐT thừa nhận năm học 2005 -2006, tình trạng chậm thiết bị tiếp tục tái diễn. Một số tỉnh đến tháng 11/2005 (sau ngày khai giảng 2 tháng) mới tiến hành xét thầu mua sắm thiết bị. Ông Phương cho biết, năm học tới, việc mua sắm thiết bị dạy học sẽ theo Luật đấu thầu, tuy nhiên đến thời điểm này chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành luật.

"Năm học 2006-2007, tình trạng chậm thiết bị có được khắc phục?". Trả lời câu hỏi trên của phóng viên, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Văn Vọng cho biết, bộ sẽ cố gắng hết sức nhưng không thể cam kết là thiết bị sẽ đến trước ngày khai giảng. Lý do là mỗi địa phương có điều kiện khác nhau.

Từ 21 đến 24/5, tại triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) diễn ra triển lãm và hội chợ sách và thiết bị giáo dục năm học 2006-2007, với sự tham gia của 43 đơn vị, công ty trong lĩnh vực sách, thiết bị trường học và 11 sở GD&ĐT phía Bắc.

Việt Anh

 
MENU
Về đầu trang

,